13/04/2023 13:24 GMT+7

Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt tay làm du lịch

“Một hành trình - bốn điểm đến - nhiều trải nghiệm” là thông điệp mà bốn tỉnh muốn mang đến cho du khách trong tour du lịch liên kết trải nghiệm năm 2023.

Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt tay làm du lịch - Ảnh 1.

Tràng An là một điểm đến thú vị trong sản phẩm liên kết "Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm" - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 13-4, Hội nghị xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch liên kết giữa Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã được diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2023.

Hưởng ứng chủ đề phát triển du lịch văn hóa của hội chợ năm nay, 4 tỉnh này đã xây dựng và giới thiệu tour liên kết mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết trong những năm qua, các địa phương đã thúc đẩy việc phối hợp, liên kết phát triển du lịch tại các địa phương.

"Thông qua sản phẩm liên kết này, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp "Ninh Bình - vùng đất của những kỳ quan", "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa", "Nghệ An - về miền ví dặm", "Hà Tĩnh - về Hà Tĩnh người ơi", ông Mạnh chia sẻ.

Tour liên kết 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kéo dài trong 5 ngày 4 đêm với chủ đề "Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm". Trong hành trình này, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá các điểm đến sản phẩm đặc trưng của mỗi tỉnh.

Các điểm đến trong tour này bao gồm: Tràng An, Bái Đính, khu du lịch Hang Múa (Ninh Bình); khu di tích Lam Kinh, khu du lịch Anh Phát (Thanh Hóa); đền Cuông, Cửa Lò, Làng Sen quê Bác (Nghệ An); hồ Kẻ Gỗ, biển Thiên Cầm, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh).

Bên cạnh đó, trong tour "Một hành trình - Bốn điểm đến" này, du khách còn được thưởng thức các sản phẩm đặc trưng, gắn liền với đời sống của người dân các địa phương như thịt dê, cơm cháy, nem chua, hải sản.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - nhận định liên kết là hướng quan trọng để phục hồi phát triển du lịch sau COVID-19, kỳ vọng sự liên kết trong phát triển du lịch của 4 địa phương sẽ phát huy hết tiềm năng lợi thế của các tỉnh và phát triển du lịch Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, các địa phương đã giới thiệu các sự kiện, sản phẩm du lịch nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2023.

Ninh Bình vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giớiNinh Bình vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới

Ninh Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam giữ vị trí thứ 7 trong top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Traveller Review Awards 2023 bình chọn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên