
Các doanh nghiệp châu Âu có niềm tin tích cực vào thị trường Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP
Ngày 15-7, theo kết quả khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố, BCI đạt 79,7 điểm trong quý 2-2026, tăng 7 điểm so với mức 72,7 điểm của quý 1 - thời điểm chỉ số chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, trong đó có căng thẳng tại Trung Đông.
Mức điểm mới chỉ còn cách 0,3 điểm so với đỉnh cao nhất trong bảy năm là 80 điểm, ghi nhận vào cuối năm 2025.
Kết quả được công bố đúng dịp BCI tròn 15 năm, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp châu Âu đã nhanh chóng lấy lại đà sau giai đoạn thận trọng đầu năm, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.
Khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh trong quý 2 tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới, tăng 11 điểm phần trăm so với khảo sát 3 tháng trước.
Sự cải thiện này phản ánh đà phục hồi của doanh thu, đơn hàng mới và sức mua trên thị trường.

Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu qua các năm - Ảnh: EUROCHAM
Khảo sát cũng chỉ ra các động lực chính thúc đẩy niềm tin. Trong nhóm doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện, 36% cho biết doanh thu và lợi nhuận vận hành tăng vượt kỳ vọng, 32% nhờ lượng đơn hàng và hợp đồng mới gia tăng, còn 24% ghi nhận sức mua trong nước phục hồi rõ rệt.
Theo EuroCham, sự cải thiện diễn ra khá đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành xuất khẩu, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang lấy lại đà tăng trưởng trên nhiều động lực cùng lúc.
Dù vậy, EuroCham cho rằng để biến niềm tin thành các dự án đầu tư quy mô lớn, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế và thủ tục hành chính.
Khảo sát cho thấy 53% doanh nghiệp vẫn xem thủ tục hành chính chậm, việc thực thi chính sách chưa nhất quán và quản lý thuế thiếu minh bạch là những rào cản lớn đối với kế hoạch mở rộng đầu tư dài hạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận