03/08/2022 15:06 GMT+7

Những vụ cháy kinh hoàng, đau thương trong gần 10 năm qua ở Hà Nội

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trong gần 10 năm qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có những vụ cháy kinh hoàng, để lại nỗi ám ảnh, đau xót, mất mát khôn nguôi.

Những vụ cháy kinh hoàng, đau thương trong gần 10 năm qua ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa trong vụ cháy ở phố Quan Hoa - Ảnh: NAM TRẦN

3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Vụ hỏa hoạn khoảng 13h trưa 1-8-2022, nhận được tin báo cháy quán karaoke ISIS tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Trong số đó, có 3 chiến sĩ gồm thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng; thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã không quản ngại nguy hiểm tiến vào bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để trinh sát, tổ chức chữa cháy và hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Tổ trinh sát tiếp tục lên các tầng bên trong nhà để tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm cả 3 chiến sĩ hy sinh.

Sự hy sinh dũng cảm của 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã để lại niềm thương xót, tiếc nuối cho nhiều người dân Việt Nam.

Cháy nhà sau khi đốt vàng mã, 4 người chết

4 người, trong đó có 3 sinh viên Đại học Thủy lợi, thuê căn nhà cấp 4 ở ngõ 8, phố Tam Khương để ở và bán hàng qua mạng. Sáng 4-2-2021, họ làm cơm cúng ông Công, ông Táo và mời một người bạn đến ăn cùng.

Khoảng 12h, những người này đốt vàng mã trước cửa phòng trọ rồi vào ăn cơm. Sau đó 4 người đi ngủ, một người ra đầu ngõ uống trà đá. Trước khi đi, người này khóa cổng sắt. Khoảng 14h, người này quay lại thì nhà đã cháy, bốn người tử vong.

Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết

Khoảng 2h sáng 12-4-2019, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng. Bốn nhà xưởng bị cháy rộng chừng 900m2xây dựng tạm xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ, tất cả đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Vụ hỏa hoạn khiến 8 nạn nhân tử vong, trong đó có một gia đình 4 người.

8 người chết trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 29-7-2017 tại xưởng bánh kem ở địa chỉ km19 quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, phía tây Hà Nội.

Những vụ cháy kinh hoàng, đau thương trong gần 10 năm qua ở Hà Nội - Ảnh 2.

Xưởng bánh kẹo tan hoang sau vụ cháy - Ảnh: DANH TRỌNG

Khi vụ cháy xảy ra, trong xưởng đang có khoảng 20 công nhân làm việc. Do cửa đóng, lửa bốc cao, không có lối thoát hiểm, đồng thời mái tôn sập xuống cản đường thoát nên các nạn nhân bên trong không thể thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do quá trình sửa xưởng, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây hỏa hoạn. Vụ cháy đã khiến toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, 8 người chết và 2 người bị thương, hầu hết các nạn nhân là người trong một gia đình.

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông

Đám cháy bùng lên khoảng 14h chiều 1-11-2016 từ một từ quán karaoke. Sau đó nhanh chóng lan sang ba căn nhà liền kề có độ cao 7-8 tầng, kinh doanh nhà hàng, karaoke trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Do vật liệu xây dựng, ốp tường, ốp cách âm được làm bằng nguyên vật liệu dễ cháy, biển quảng cáo cao gây khó khăn cho việc chữa cháy. Sau 7 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân là khách hát tử vong.

Những vụ cháy kinh hoàng, đau thương trong gần 10 năm qua ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở phố Trần Thái Tông - Ảnh: Q.THẾ

Nguyên nhân vụ cháy được xác định, trong lúc thợ hàn dùng máy hàn thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng 2 (tầng đang thi công) nhưng không sử dụng các dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy. 

6 người chết trong vụ cháy bar ở Zone 9

14h30 ngày 19-11-2013, ngọn lửa bùng phát tại một bar Zone 9 ở khu 9A Trần Thánh Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hỏa hoạn xảy ra khi nhóm thợ 10 người đang cải tạo căn phòng tầng 1 trong khu vực Zone 9 để chuẩn bị kinh doanh.

Nguyên nhân được xác định là do thợ hàn sơ ý để vảy hàn bắn vào các vật liệu dễ cháy như bông, đệm cách âm khiến ngọn lửa bùng phát. Dù lửa chỉ bùng lên dữ dội khoảng 30 phút và được khống chế ngay sau đó, nhưng lượng tấm mút, xốp lớn nên khói đen đặc quánh và rất độc.

Hai trong số 10 công nhân chết tại chỗ, 8 người khác được đưa vào viện cấp cứu và 4 người qua đời sau đó. Ngoài các công nhân chết và bất tỉnh, một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị ngất do hít phải khí độc.

Phải luôn đề cao cảnh giác, chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn đau thương là do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn xì, sửa chữa, xây dựng, cải tạo nhà cửa, cơ sở kinh doanh...

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo, người dân, người quản lý lao động, thợ hàn và chủ các cơ sở kinh doanh... luôn cần đề cao cảnh giác và đặc biệt phải chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy.

Thợ hàn phải được tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Người quản lý và chủ cơ sở kinh doanh cần sử dụng những người thợ hàn có chứng chỉ về công việc hàn...

Trong quá trình hàn cắt kim loại phải che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt. Không để vảy hàn có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ.

Phải có người có mặt thường xuyên trong suốt quá trình hàn cắt, đồng thời kiểm tra thật kỹ trước khi kết thúc việc hàn cắt.

Trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết như bình chữa cháy tại khu vực tiến hành hàn cắt để có thể xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ. Khi xảy ra cháy, người hàn xì và người theo dõi phải bình tĩnh ứng phó với sự cố...

Khi xây dựng và cải tạo nhà ở nói chung và nhà phố, nhà ống nói riêng cần hết sức lưu ý phải có tối thiểu 2 lối thoát nạn.

Một lối thoát nạn ra mặt trước ngôi nhà (cửa chính). Còn lối thoát nạn thứ hai có thể là qua bancông, qua nhà hàng xóm, lên sân thượng, qua mái, công trình lân cận.

Trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, người dân cũng phải sắp xếp hàng hóa đồ đạc trong nhà gọn gàng, đảm bảo không cản trở cầu thang, lối thoát nạn ra cửa đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn.

Trong tình huống phòng, hành lang, cầu thang ngập khói do cháy, người dân nên nhanh chóng dùng khăn ướt bịt mũi, men sát tường, cúi thấp trọng tâm để di chuyển ra hướng cửa thoát nạn.

Hồi ức của những người ở lại về 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke Hồi ức của những người ở lại về 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

TTO - Ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh dũng cảm khi gánh nặng gia đình, hoài bão còn dang dở, để lại niềm đau, nỗi nhớ thương vô hạn trong lòng những người thân, đồng nghiệp, bạn bè.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên