01/01/2015 06:00 GMT+7

Những tín hiệu vui năm 2015

VÕ HƯƠNG - DŨNG TUẤN - TRÀ MY – ĐAN CHI
VÕ HƯƠNG - DŨNG TUẤN - TRÀ MY – ĐAN CHI

TTO - Ngày đầu tiên của năm 2015, nhiều tín hiệu vui đã mở ra, hi vọng về một năm mới tốt lành, thịnh vượng...

Giá xăng, giá gas, giá cước vận tải giảm, điện chưa tăng, lương tăng… là những tín hiệu vui đầu năm.

Xăng, gas giảm, điện chưa tăng

Mới đây ngày 22-12, giá xăng đã giảm. Hiện tại, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 là 17.880 đồng, diezen là 16.990 đồng. Dầu mazut còn 13.130 đồng /lit và dầu hỏa là 17.400 đồng.

Diễn biến giá xăng dầu từ tháng 7 đến nay - Ảnh: H.KHOA - Số liệu: H.Quý - Đồ họa: V.Cường

“Giá xăng dầu giảm sẽ làm người dân cảm thấy cuộc sống có phần dễ chịu hơn”, Huỳnh Thế Du, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nhận định.

>> Ông Huỳnh Thế Du

Công ty Saigon Petro cho biết, từ 1-1-2015, giá bán lẻ gas SP của Saigon Petro tiếp tục giảm 2.750 đồng/kg. Như vậy gas sẽ giảm 33.000 đồng/bình 12 kg. So với đầu tháng 12-2014, giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng còn 295.000 đồng/bình 12 kg. Các nhà cung cấp gas khác trên thị trường cũng có mức giảm giá tương đương.

Trong khi đó, ngày 30-12-2014, ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), khẳng định từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá điện, năm 2015 Việt Nam sẽ giảm mua điện của Trung Quốc.

Công nhân EVN vận hành trạm biến áp để cung ứng điện cho Hà Nội - Ảnh: C.V.K.

Các nước tham gia đàm phán TPP - Ảnh: Nippon

Đánh giá về những triển vọng kinh tế năm 2015,  ông Huỳnh Thế Du nói: thứ nhất là cơ hội có những đột phá về chính sách hay cải cách, thứ hai là triển vọng và thách thức hội nhập thị trường quốc tế nếu Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết. 

>> Ông Huỳnh Thế Du

Cước taxi, giá vé xe khách giảm

Việc giá xăng, dầu giảm kéo theo sự điều chỉnh giá của những ngành nghề có liên quan như giá cước taxi, cước vận tải hàng hóa, giá vé các tuyến xe khách trong năm mới này…

Ông Danh Liên, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Hà Nội, thông tin: nhiều đơn vị vận tải đã giảm giá và những đơn vị vận tải còn lại đang “xếp hàng” làm thủ tục giảm giá cước. “Chậm nhất đến ngày 15-1-2015 sẽ giảm giá” - ông Liên nói.

Cụ thể mức giảm, ông Liên cho biết thấp nhất là 3-5% đối với cước taxi và 5-20% đối với tuyến cố định.

Ví dụ tuyến Mỹ Đình – Hà Giang của HTX Thăng Long đã điều chỉnh giá từ 220.000 đồng/vé xuống còn 200.000 đồng/vé. “Riêng dịp Tết Dương lịch này chúng tôi yêu cầu các đơn vị không tăng giá, trừ trường hợp xe chạy một chiều – một chiều rỗng”, ông Danh Liên nói thêm.

>> ông Danh Liên

Nhiều mặt hàng bình ổn giá đến Tết Nguyên đán

Trước và sau Tết Nguyên đán khoảng một tháng, người tiêu dùng sẽ không phải lo lắng hàng hóa thiết yếu sẽ tăng giá. Theo đó, hàng loạt mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn đã thực hiện cam kết không tăng giá và còn thực hiện khuyến mãi.

Cụ thể, trứng gia cầm sẽ giảm 1.000-2.000 đồng/chục trong hai ngày trước tết, thịt các loại sẽ giảm 5-10% trong ba ngày trước tết, rau củ quả, thủy hải sản và đường, dầu ăn sẽ giảm 5-7% trong hai tuần trước tết.

Nhân viên siêu thị treo bảng giảm giá đối với các loại trái cây vào sáng 25-12 - Ảnh: Hữu Khoa

Bên cạnh việc cam kết giảm giá để người dân, đặc biệt là người nghèo, có điều kiện ăn tết. Từ nay cho đến tết, hàng hóa bình ổn sẽ tiếp tục giảm từ 5-10% do tác động giảm giá từ xăng dầu.

Khách hàng lựa chọn hàng bình ổn giá

Từ nay đến ngày 5-1, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường như Ba Huân, Vissan, Vĩnh Thành Đạt, San Hà, Phạm Tôn đã cam kết xem xét giảm giá cho phù hợp với tình hình giá xăng.

Tăng lương tối thiểu vùng

Theo nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-1-2015.

Cụ thể:

- Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng)

- Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng)

- Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng) 

- Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)

Lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng

Cũng theo nghị định, mức lương của những người lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng. 

Nhiều doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập

Theo Luật sửa đổi các luật về thuế, hàng loạt chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân sẽ thay đổi.

Doanh nghiệp được dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới, tiếp tân, hội nghị…

Doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng mức thuế TNDN 15%.

Đối với cá nhân, nếu thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

Không cấm kết hôn đồng giới, được phép mang thai hộ

Nhiều luật cùng nhiều nghị định, thông tư có hiệu lực từ hôm nay, 1-1-2015.

Từ ngày 1-1-2015, Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi 2014 đã bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”. Tuy nhiên, luật vẫn quy định là “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Không cấm kết hôn đó là sự nhìn nhận bước đầu về hôn nhân giữa những người cùng giới tính của nhà nước ta.

Anh Yein Kai Yee (trái) và anh Sutpreedee Chinithigun, hai công dân Anh, làm lễ đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Anh ở Hà Nội - Ảnh do Đại sứ quán Anh cung cấp

Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng được cho phép và đưa vào luật. Luật quy định người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ.

VÕ HƯƠNG - DŨNG TUẤN - TRÀ MY – ĐAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên