05/04/2023 09:34 GMT+7

Những người trẻ không ngại việc khó

Có những cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đơn vị ở TP.HCM không ngại thử thách, sẵn sàng dấn thân nhận việc khó về mình.

Các thợ điện trẻ Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM thi công công trình tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Ảnh: C.K.

Các thợ điện trẻ Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM thi công công trình tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Ảnh: C.K.

Dù ở bất cứ vị trí nào, họ luôn tự hỏi còn có thể làm tốt hơn được không. Cứ thế, những sáng kiến, hiến kế làm lợi cho đơn vị, cho người dân ra đời và đi vào cuộc sống.

Đoàn thanh niên chúng tôi luôn nhận những công trình cần đến sức trẻ, thời gian thi công nhanh, chuẩn xác, cả những công trình ứng dụng chuyên môn góp ích cho cộng đồng.

Anh HUỲNH TẤN KHƯƠNG (bí thư Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM)

5 ngày của những người thợ điện

Công trình thanh niên Xây dựng trạm biến thế chuyên dùng cấp điện khu D, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh được Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM khánh thành đúng ngày sinh nhật Đoàn 26-3 năm nay. Nhận được yêu cầu cần hoàn thành sớm nhất có thể từ khách hàng, Đoàn tổng công ty đã đảm nhận công trình với cam kết đúng tiến độ.

Chỉ có 5 ngày, 28 thợ trẻ từ nhiều đơn vị trực thuộc cùng chung sức thực hiện công trình. "Công trình thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của các bạn trẻ tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của tổng công ty, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Đó cũng chính là niềm vui của những người thợ trẻ khi được góp sức mình vào những công trình của Đoàn" - bí thư Đoàn tổng công ty Huỳnh Tấn Khương bày tỏ.

Cũng trong Tháng thanh niên vừa qua, đơn vị này còn phối hợp với nhiều quận, huyện Đoàn làm công trình lắp đặt đèn chiếu sáng các tuyến đường giao thông ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), sửa chữa hệ thống điện an toàn cho một số hộ khó khăn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu vui chơi thiếu nhi, đèn năng lượng mặt trời đường Bưng Ông Thoàn (TP Thủ Đức)...

Trước đó, nhiều công trình tình nguyện vì cộng đồng khác đã được các bạn trẻ xung phong đăng ký thực hiện, vận dụng chuyên môn tạo nên những công trình dân sinh hữu ích. Có thể kể đến công trình "Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội" giúp cải tạo, thay thế miễn phí hệ thống điện chiếu sáng cho các hộ gia đình khó khăn. Hay công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm" cải tạo lưới điện, lắp đèn chiếu sáng các tuyến hẻm.

Tìm tòi đề xuất cái mới

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Nguyễn Thị Hải Hà (chuyên viên chính Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM) luôn giữ quan điểm cần suy nghĩ tích cực, sống trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận sự khác biệt, cả sai sót để hoàn thiện mình mỗi ngày. Làm sao để những đề xuất của mình sát sườn, thiết thực là điều chị luôn trăn trở.

Chị chủ động tham mưu với lãnh đạo sở kiến nghị lên các cấp về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giúp họ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống.

Đã có tám dự thảo nghị quyết, quyết định được chị tham mưu cùng lãnh đạo HĐND và UBND TP.HCM liên quan chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Cá nhân chị có bốn sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp TP và được UBND TP công nhận là một trong tám cá nhân đóng góp xuất sắc vào công tác cải cách hành chính năm 2020.

"Nếu yên tâm công tác, cán bộ cấp xã sẽ góp phần giải quyết công việc tại cơ sở ngày càng tốt hơn. Nên tôi luôn tìm tòi, tham mưu để chế độ, chính sách là động lực cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã" - Hải Hà cho hay.

Với anh Huỳnh Thanh Quan - cán bộ kinh tế phường An Lạc A (quận Bình Tân) - làm sao góp phần cải cách hành chính luôn là điều anh đau đáu. Có kiến thức về công nghệ thông tin, anh đã ra đời sáng kiến "Truy cập nhanh hướng dẫn thủ tục hành chính và các thông tin tuyên truyền với mã QR code". Anh tận dụng ngay trang thông tin điện tử phường để hạn chế phát sinh chi phí, lại đảm bảo an toàn thông tin, ứng dụng dễ sử dụng.

Ứng dụng này giúp bà con truy cập nhanh nội dung cần tra cứu chỉ qua một lần quét mã QR. Đồng thời giúp công chức thụ lý hồ sơ giảm thời gian hướng dẫn người dân kê khai thông tin, giúp tỉ lệ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phường vượt chỉ tiêu đề ra. Anh còn có sáng kiến "Tuyên truyền lưu động biểu mẫu kê khai trong lĩnh vực hành chính" bằng các clip hướng dẫn kê khai biểu mẫu hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến với thao tác dễ dàng, không tốn thời gian.

Các clip này được giới thiệu về khu phố, trình chiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Người dân xem clip, biết cách kê khai, cả việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết nên khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường vừa đúng yêu cầu, vừa giảm sai sót khi khai thông tin. "Giải pháp giúp bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến tăng cao, tiết kiệm thời gian đi lại và góp phần hoàn thành mục tiêu các cơ quan đề ra" - anh Quan nói.

"Người trẻ có sợ trách nhiệm?"

Tọa đàm "Người trẻ có sợ trách nhiệm?" do báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ ngày 6-4.

Cùng với đại diện Ban Nội chính trung ương, lãnh đạo Thành Đoàn TP.HCM, lãnh đạo hai đơn vị đồng tổ chức, tọa đàm còn có sự tham gia của nhiều vị khách mời cùng một số bạn trẻ tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực công tác, các bạn sinh viên đang học tập tại TP.HCM.

Trong đó, tọa đàm cùng chia sẻ về câu chuyện trách nhiệm của người trẻ. Các bạn đã, đang và sẽ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" như được kỳ vọng ra sao để thể hiện rõ trách nhiệm của bản thân trong công tác, học tập, nhất là với bối cảnh xã hội nhiều tác động hiện nay.

Chàng sĩ quan trẻ làm việc nhiều, không ngại khóChàng sĩ quan trẻ làm việc nhiều, không ngại khó

TTO - Chàng sĩ quan trẻ - thượng úy Nguyễn Quang Trung (27 tuổi), trợ lý công tác quần chúng Phòng chính trị Bộ đội Biên phòng TP.HCM, chia sẻ với Tuổi Trẻ như vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên