15/04/2022 17:42 GMT+7

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Các bức ảnh được ban giám khảo đánh giá cao, vừa mang màu sắc trẻ trung, vừa đảm bảo nhiều yếu tố nghệ thuật.

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc bâng khuâng của một cô dâu trẻ được học sinh Lưu Thị Kim Châu, Trường THPT Bình Tân (TP.HCM), ghi lại tại công viên bến Bạch Đằng

Hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 do Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (SEDIDCO) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Năm 2022 đánh dấu cột mốc 15 năm là sân chơi thú vị cho học sinh tại TP.HCM.

Chủ đề của hội thi năm nay là "Màu thời gian", ghi nhận số lượng tham dự kỷ lục. Tổng số lượt gửi ảnh ở cả 2 khối trung học cơ sở và trung học phổ thông năm nay lên đến gần 17.500 lượt.

Tại chung kết năm nay, các thí sinh sẽ được trải nghiệm lên 2 chuyến tàu cao tốc, có cơ hội ngắm nhìn TP.HCM trên sông đoạn từ gần bến Nhà Rồng đến cầu Sài Gòn.

Từng nhóm thí sinh sẽ được phép ra boong tàu trong vòng 15 phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố và sông Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc đẹp qua lăng kính máy ảnh.

Kết thúc chuyến đi, thí sinh được ban tổ chức cho thêm khoảng 1 giờ 30 phút để tác nghiệp ở công viên bến Bạch Đằng. Tại địa điểm "check-in" mới của người dân thành phố này, thí sinh có cơ hội bấm máy thêm nhiều khung hình đẹp, lạ, thú vị.

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 2.

Cầu Thủ Thiêm 2 qua lăng kính máy ảnh của Nguyễn Thanh Hiếu, Trường THCS Phan Tây Hồ (TP.HCM)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, ủy viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chia sẻ bà rất ấn tượng với các tác phẩm được chụp qua lăng kính của học sinh.

Nhiều em thể hiện khả năng quan sát tinh tế cũng như kỹ thuật rất điệu nghệ dù ở lứa tuổi còn khá nhỏ.

Điều này cũng cho thấy sự quan tâm và đam mê của học sinh TP.HCM với bộ môn nhiếp ảnh đang ngày một được gia tăng. Qua đó, các em có cơ hội bồi dưỡng tâm hồn và góc nhìn của mình về những vẻ đẹp trong cuộc sống.

Kết quả chung cuộc và lễ trao giải của cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-4. Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm những bức ảnh đẹp của các học sinh tham gia hội thi trong thời gian tới.

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 3.

Bức ảnh được chụp từ góc nhìn trên tàu cao tốc của thí sinh Trịnh Hoàng Thúy Vy, Trường THCS Lý Thánh Tông (TP.HCM)

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 4.

Tác phẩm chụp tượng Đức Thánh Trần của học sinh Dương Hoàng Phương Anh, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (TP.HCM)

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 5.

Tác phẩm mang tính nghệ thuật cao của học sinh Trần Đức Lương, Trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM)

Những bức ảnh ‘đẹp’, ‘chất’ của học sinh trong chung kết hội thi ảnh Tuổi Xanh 2022 - Ảnh 6.

Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Diễm Phụng, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Chung kết hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Khám phá vẻ đẹp thành phố từ sông Sài Gòn Chung kết hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Khám phá vẻ đẹp thành phố từ sông Sài Gòn

TTO - Trong năm thứ 15 tổ chức, các học sinh vào vòng chung kết hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh sẽ có cơ hội ngắm nhìn và ghi lại khung cảnh thành phố từ góc nhìn trên dòng sông Sài Gòn.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên