
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 25-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.
Nhu cầu rất lớn nhưng giá lại chênh lệch quá xa với khả năng tài chính
Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết qua tiếp xúc cử tri, người dân đang rất băn khoăn về thị trường bất động sản.
Bà nói hiện nay thị trường có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.
"Đây là một vấn đề đang rất nóng và cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan như kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Phải bắt đúng bệnh và có phương thuốc điều trị phù hợp", bà Nguyễn Thanh Hải nêu.
Cũng theo bà Nguyễn Thanh Hải, thực tế cho thấy nhu cầu của người mua bất động sản rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số.
Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ, trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội nói thêm vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của giới trẻ, bởi họ không thể "an cư" để "lạc nghiệp" khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao.
Bà Nguyễn Thanh Hải nhắc lại việc khi họp tổ ở Trung ương có cùng tổ và Tổng kiểm toán phát biểu dự kiến tới đây có kiểm toán về lĩnh vực bất động sản.
Chính vì vậy, bà đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm và nêu một cách rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn - Ảnh: GIA HÂN
Kiểm toán chuyên đề về nhà ở xã hội của 6 tỉnh, thành phố
Trước đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã báo cáo tại phiên họp về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.
Theo đó về kiểm toán chuyên đề, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung vào 5 chuyên đề lớn, gồm kiểm toán quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm và đầu tư thường xuyên của ngành y tế.
Cùng đó là việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý thuế; việc quản lý vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của 15 tỉnh, thành phố.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 của 7 địa phương; kiểm toán chuyên đề về nhà ở xã hội của 6 tỉnh, thành phố.
Còn trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ trong năm 2026 sẽ tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán chất lượng, hiệu quả.
Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước để làm căn cứ Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.
Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương; kiểm toán các chuyên đề phục vụ tốt yêu cầu giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quản lý điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia.
Đồng thời tập trung kiểm toán những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lưu ý kiểm toán đánh giá việc quản lý thu của cơ quan thuế, xác định trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực có nguồn thu lớn, nguy cơ thất thu, trốn thuế, gian lận thuế cao; đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận