24/12/2017 16:48 GMT+7

Nhộn nhịp thị trường cuối năm

NHƯ BÌNH - NGUYỄN TRÍ
NHƯ BÌNH - NGUYỄN TRÍ

TTO - Theo các nhà bán lẻ, sức mua dịp Noel năm nay tăng trưởng 20-30% so với cùng kỳ 2016, rơi vào nhóm trang trí nhà cửa, thực phẩm tươi sống, nước giải khát các loại.

Nhộn nhịp thị trường cuối năm - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Q.1, TP.HCM tối 23-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ sáng sớm 23-12, gian hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến của siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 đã đón rất đông khách đến mua. Thịt gà, thịt bò, các loại hải sản... được nhiều bà nội trợ tranh thủ chọn mua. 

Mua sắm kết hợp vui chơi

Chị Thùy Dương, khách hàng, cho biết Noel là dịp đặc biệt để gia đình quây quần đoàn tụ và đã thành thông lệ, gia đình chị lại chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. "Mình phải tranh thủ đi từ sớm mới có được hàng tươi và ngon" - chị Dương nói.

Tại siêu thị này, khu vực thức uống cũng đông các ông lựa chọn. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang làm cho quyết định mua hàng của khách trở nên "khó khăn" hơn. 

"Các chương trình khuyến mãi quá hấp dẫn trong khi nhãn mình hay dùng thì ít khuyến mãi, nên có chút đắn đo" - anh Long, khách hàng, cho biết.

Tại hệ thống siêu thị Lottemart, thống kê sơ bộ cho thấy sức mua tăng mạnh trong ngày 23-12, các mặt hàng bán chạy gồm bánh khúc cây (mừng Noel), các loại thực phẩm chế biến sẵn (gà quay, pizza) cùng các loại hàng tươi sống như thịt bò, thủy hải sản, trái cây..., bia và nước ngọt, khô, mực, quần áo.

Ngoài nhu cầu mua sắm đồ chế biến sẵn tăng cao, các gia đình còn chọn điểm đến là các siêu thị, trung tâm thương mại để tham quan, ăn uống, vui chơi và giải trí. 

Các khu vực ăn uống Food Court, nhà hàng, quán cà phê, trà sữa và khu vui chơi giải trí thu hút khá đông các gia đình dẫn con cái đến vui chơi. Khu vực rạp chiếu phim cũng "cháy" vé bởi lực lượng hùng hậu các bạn trẻ đến vui chơi dịp này tăng cao.

Nhộn nhịp thị trường cuối năm - Ảnh 2.

Mua quà tặng ngày Noel (ảnh chụp sáng 23-12) - Ảnh: T.TR.

"Ăn lễ" tại thành phố

Theo bà Trần Thị Bảo Thu - giám đốc tiếp thị truyền thông Fiditour, cách đón Noel của người dân TP.HCM năm nay không có nhiều thay đổi so với các năm, các gia đình có xu hướng lựa chọn ở lại TP thay vì những chuyến du lịch. 

Điều này làm thị trường du lịch dịp này không quá ấn tượng, khách có đi thì chủ yếu là các vùng biển như Phú Quốc, Nha Trang. Lựa chọn này khiến người dân thích tụ tập, vui chơi trong gia đình hơn đi xa.

Đến chiều 23-12, các tuyến đường như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ (Q.1) gần như kẹt cứng khách, phương tiện di chuyển bắt đầu khó khăn. 

Tại các trung tâm thương mại như Vincom, Diamond hay phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện (Q.1)..., không khí Noel đã khá nhộn nhịp nhờ trang hoàng những cỗ xe tuyết, ông già Noel, hệ thống đèn LED Giáng sinh đủ sắc màu. 

Lượng khách tập trung các điểm này từ ngày 20-12 đã đông hẳn lên, đêm 23-12 nhiều điểm đông nghẹt người.

Tại lầu 1 Vincom (Q.1) tối 23-12, hầu hết các quán ăn, nhà hàng ở đây khá đông khách. Theo đó, các món nướng, ẩm thực mang phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản được ưa chuộng nhất với hàng trăm món, mức giá phổ biến 100.000-300.000 đồng/món. 

Theo anh Hồ Văn Quốc - quản lý một nhà hàng tại đây, khách hàng dịp này thường là các gia đình từng tốp hàng chục người, giúp nhiều nhà hàng đầy khách trong "chớp mắt".

Chiều muộn, xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà (Q.1) dịch vụ chụp hình cùng ông già Noel với giá 20.000-30.000 đông/lần chụp (có quà) khá nhộn nhịp, thu hút nhiều người tham gia.

Dịch vụ ăn uống quá tải

Hệ thống nhà hàng cũng trong tình trạng quá tải, một nhà hàng chỉ nhận khách đặt bàn giữ chỗ trước. 

Chủ một nhà hàng Nhật trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 cho biết khách hàng đặt từ sớm cũng chỉ nhận ở mức 20-30% công suất chỗ ngồi của đơn vị, với điều kiện đặt cọc 10%. Dịp này tại đây có chương trình buffet ưu đãi "đi 4 người tính tiền 3 người", giá vé chương trình này có ba mức 199.000 đồng, 279.000 đồng và 349.000 đồng/vé/người.

Các nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi được khách chọn nhiều. Hàng chục khách sạn, nhà hàng tại Q.1 như R, SGP... tung ra nhiều chương trình buffet Noel, dạ tiệc, tiệc mừng năm mới hoành tráng. 

Món ăn tại đây khá đa dạng, có cả đông và tây như bò Thái Lan, nộm ngũ sắc, jambon pasta salad, bò Úc cuốn nấm nướng xốt với mì trộn tương bắc, gà Tây...

Phần lớn các chương trình này tập trung vào buổi tối, với giá vé dao động 1-3 triệu đồng/người. Một khách sạn ở Q.1 còn giới thiệu món gà tây đút lò hạt dẻ

(5-6kg) kèm rau củ nướng và 3 loại xốt mang về giá 1.999.000 đồng, được nhiều khách đặt mua đem về nên đơn vị phải tăng thêm lượng hàng cho món này.

Tại khu du lịch Bình Quới (Q.Bình Thạnh), khách có cơ hội thưởng thức chương trình buffet chủ đề "Khẩn hoang Nam Bộ" với 70 món ăn dân dã của VN như tôm mực nướng, bún riêu, bún mắm... cũng như tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức đờn ca tài tử. 

Theo đại diện đơn vị này, hiện lượng khách đặt chỗ ở mức hơn 20% số ghế.

Các phố ẩm thực cũng nhộn nhịp không kém. Theo anh Hồ Văn Hùng - chủ quầy bán món ăn vặt tại đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1), nhờ giá bán bình dân phổ biến 15.000-25.000 đồng/món, sinh viên và bạn trẻ dịp Noel và cuối năm tới khu hàng này khá đông, gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Các khu du lịch: nhiều chương trình hút khách

Các khu du lịch cũng rầm rộ các chương trình đón Noel, năm mới. Đến với khu du lịch Đầm Sen (Q.11) dịp này, du khách chiêm ngưỡng phố ông già Noel dài 100m với nhiều giai thoại về ông Noel.

Đặc biệt, tại đây có cây thông và người tuyết khổng lồ cao trên 10m với hiệu ứng chuyển động ngộ nghĩnh.

Vào ngày 31-12, đơn vị này tổ chức chương trình "Kết nối tương lai" có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Tấn Beo, Dương Ngọc Thái... và đan xen là những tiết mục hài kịch, nhảy múa với vũ điệu đầy mê hoặc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tương tự, khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9) có các chương trình mới như tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu với "đường hầm ánh sáng", chiêm ngưỡng rừng thông khổng lồ, nô đùa trên những con dốc tuyết và khám phá "Kinh đô ánh sáng" với hàng triệu ánh đèn sao...

Đêm Noel (24-12), Suối Tiên giảm 50% giá vé vào cổng từ 16h với vé người lớn còn 50.000 đồng, trẻ em 25.000 đồng/vé. Ngoài ra, đơn vị này giảm 50% giá combo 15 trò chơi với combo người lớn còn 249.000 đồng, trẻ em chỉ còn 199.000 đồng.

Noel

Những ngày này không thể thiếu các ông già Noel - Ảnh: H.THANH

Ông già Noel "đắt sô"

Dịch vụ thuê ông già Noel đến tặng quà tận nhà dịp Giáng sinh nở rộ tại các thành phố lớn, cận ngày lễ càng "đắt sô". Nhờ dịch vụ này, nhiều bạn trẻ kiếm thêm thu nhập 5-7 triệu đồng trong mùa này.

"Ông già Noel" Nguyễn Minh Quân (24 tuổi) cho biết nhu cầu thuê ông già Noel, bà tuyết ở trường học mùa Noel năm nay tăng cao, chủ yếu để phát quà cho các em thiếu nhi kèm theo tổ chức sự kiện vui chơi, nhảy múa, hát hò và giao lưu với các em nhỏ.

"Tùy theo hạng mục khách hàng yêu cầu và số lượng trẻ em, giá trung bình là 200.000 - 500.000 đồng/ông già Noel. Mỗi mùa Noel, nhóm của tôi thu nhập 5-7 triệu đồng/người" - Quân cho biết.

Ngoài ra, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội cũng rộ dịch vụ thuê ông già Noel đứng tại cổng mỉm cười, chào đón khách hàng. Bạn Trần Việt Thành (23 tuổi) cho biết dịp này các bạn sinh viên tranh thủ thời gian rảnh kiếm thêm thu nhập, thay nhau làm ca từ 9h30-21h30.

HÀ THANH

NHƯ BÌNH - NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên