14/12/2017 16:09 GMT+7

Thị trường thời trang mùa Noel: "Thời trang nhanh" lên ngôi

QUỲNH KHÔI
QUỲNH KHÔI

TTO - Nhiều doanh nghiệp và shop kinh doanh mặt hàng thời trang tại TP.HCM đồng loạt "lên kệ" các mẫu mới khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là Noel và Tết Dương lịch cận kề.

Thị trường thời trang mùa Noel: Thời trang nhanh lên ngôi - Ảnh 1.

Cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM khuyến mãi lên tới 50 trong dịp Noel năm nay - Ảnh: HỮU THUẬN

Đi kèm với các mẫu thiết kế đậm nét trẻ trung, rực rỡ màu sắc, xu hướng thời trang nghiêng về sự thanh lịch, với gam màu trung tính, kiểu dáng đơn giản nhẹ nhàng cũng được giới kinh doanh "lăng xê" nhiều trong dịp này.

Liên tục đổi mẫu

Khác với những năm trước, phần lớn hàng được tung ra dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch năm nay là các mẫu thiết kế. Tại shop thời trang thương hiệu N. (đường Hai Bà Trưng, Q.3), hút sự tập trung của người qua lại là hàng loạt mẫu thiết kế mới được trang trí bắt mắt cho các ma-nơ-canh trưng bày trong tủ kính sang trọng. Theo chị Ngọc Thủy, nhân viên bán hàng, công ty vừa "rót" đến cửa hàng hơn 40 mẫu thiết kế được sản xuất xong từ đầu tháng 12 để kinh doanh.

"Sau rất nhiều thay đổi, xu hướng thời trang lại quay trở lại sự đơn giản và tiện dụng. Công ty cũng theo xu hướng này để thiết kế các mẫu áo thun, áo sơ mi, đầm, váy các loại sao cho không quá khắt khe với người mặc về phom dáng, không tạo sự cách biệt quá lớn về màu sắc giữa các độ tuổi để người tiêu dùng ngày càng dễ dàng lựa chọn hơn", chị Ngọc Thủy nhận xét.

Với mức giá trung bình 119.000-179.000 đồng/áo thun, sơ mi khoảng 369.000 đồng/áo, quần jean từ 469.000 đồng/quần với gam màu trung tính, nhiều mẫu có xu hướng nghiêng về màu tối, có thể thấy phân khúc giá của thương hiệu N. đang dần đáp ứng khá ổn cho độ tuổi khách hàng từ 20-45 tuổi trở xuống tìm mua.

Trong khi đó, các thương hiệu nước ngoài vẫn đông nghẹt khách vào những ngày cuối tuần. Các mẫu bày bán tại những thương hiệu Z, H, O, M… dường như được "lọc" sẵn cho thị trường phía Nam, nơi không có cái lạnh như miền Bắc. 

Phần lớn trang phục tại các thương hiệu theo xu hướng thoải mái, tiện dụng, thậm chí một số mẫu áo thun, đầm, váy… có thiết kế vô cùng đơn giản với gam màu "nóng", thoáng mát, phom dáng rộng thích hợp cho độ tuổi dưới 30 lựa chọn.

Riêng những ai thích gam màu trầm, nhẹ, hoặc lệch hẳn về tông đen, xám… các mẫu váy dài, đầm lửng, các kiểu áo crop-top (áo lửng ngang eo) cũng có đủ mẫu dành cho khách hàng trong độ tuổi từ 25-35 lựa chọn.

"Tôi thấy các thương hiệu quốc tế khi kinh doanh ở VN rất hay ở chỗ họ nắm  bắt rất nhanh xu hướng của người miền Nam cộng với thời tiết trong này để đưa những mẫu mã phù hợp ra bán. Ra Hà Nội, tôi đến shop của thương hiệu H. thì lại thấy nhiều mẫu thiết kế dày, chất liệu lông, len tăng độ ấm cao được bày bán, trong khi ở TP.HCM thì những mẫu này khá hiếm", chị Khánh Như, một khách hàng nhận xét.

Bùng nổ thời trang nhanh, giảm giá "tẹt ga"

Theo bà Đặng Quỳnh Đoan, giám đốc Công ty TNHH Thời trang Việt Thy, hiện đang có tình trạng bùng nổ của xu hướng thời trang nhanh (fast fashion), tức không cần duy trì dòng đời cho một thiết kế quá lâu, thay vì 1-3 tháng/mẫu, nay đã kéo xuống còn vài tuần/mẫu.

Thị trường thời trang mùa Noel: Thời trang nhanh lên ngôi - Ảnh 2.

Một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM khuyến mãi mua 3 tặng 1 trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới - Ảnh: HỮU THUẬN

Đây chính là yếu tố thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang nội địa, "nếu họ thật sự có đủ tiềm lực tài chính lẫn năng lực thiết kế mẫu", bà Đoan nói.

Để làm được "fast fashion", doanh nghiệp phải có một nguồn lực tài chính lớn để nhập nguyên liệu, đội ngũ thiết kế đông đảo và việc tổ chức, vận hành sản xuất gần như liên kết chặt chẽ với nhau.

"Mẫu cũ thay nhanh, nhưng khi mẫu mới ra cũng phải đáp ứng tiêu chí có giá thành hợp lý với chất lượng đồng nhất, và mẫu đẹp. Thật sự hiện có rất ít doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang trong nước làm được điều này", bà Đoan thông tin thêm.

Đây cũng là lý do hàng mới và hàng cũ đan xen nhau trong các chương trình giảm giá, khuyến mãi, bất chấp đang là mùa kinh doanh cao điểm ngày một lan rộng ở các thương hiệu chuyên doanh các mặt hàng thời trang.

Đơn cử, dọc trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi (Q.1), Trần Huy Liệu (Q. Phú Nhuận)... và một loạt các trung tâm thương mại, chiến dịch giảm giá từ 30-50% vẫn chưa "hạ màn" dù trước đó thời gian giảm giá sốc nhân một loạt sự kiện  như "Black Friday" kiểu Mỹ lẫn kiểu VN đều đã được thực hiện rầm rộ trong một thời gian khá dài.

Hiện tại, mức giảm được ghi nhận cao nhất vẫn là 50%, hoặc hình thức đồng giá đang được áp dụng tại nhiều thương hiệu thời trang lớn với thời hạn đến tận Giáng sinh. Chẳng hạn, tại cửa hàng thương hiệu N., mức đồng giá cho áo sơ mi chỉ từ 200.000-250.000 đồng/áo, từ 200.000-300.000 đồng/quần jean, riêng đầm các loại giảm 30% còn 350.000-420.000 đồng/sản phẩm.

Tại hệ thống shop X., hình thức giảm giá phổ biến áp dụng là đồng giá từ 99.000-189.000 đồng/sản phẩm nam, trung bình 79.000-129.000 đồng/sản phẩm nữ.

Trong khi tại các thương hiệu nước ngoài, mức giảm phổ biến chỉ từ 15-20%, cá biệt có những mẫu "độc size", tức mỗi mẫu chỉ còn đúng một kích cỡ, được giảm đồng tỉ lệ 50%, hoặc quy thẳng ra thành tiền, dao động trong khoảng 150.000-200.000 đồng/tùy món.    

QUỲNH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên