04/11/2020 13:53 GMT+7

Nhờ đâu ông Donald Trump đại thắng ở bang chiến trường Florida?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Cuối cùng cử tri gốc Latin là chìa khóa giúp ông Donald Trump giành chiến thắng lớn ở bang chiến trường nổi tiếng khốc liệt Florida. Động cơ nào khiến họ quay sang ủng hộ ông?

Nhờ đâu ông Donald Trump đại thắng ở bang chiến trường Florida? - Ảnh 1.

Người ủng hộ Trump trong một bữa tiệc ngày 3-11 ở West Palm Beach, Florida - Ảnh: New York Times

Chiến thắng lớn của ông Donald Trump ở bang Florida (3 điểm %, vốn bình thường chỉ chừng 1 điểm %) là nhờ quận Miami-Dade - một thành trì của Đảng Dân chủ. Đây là quận đông dân nhất Florida với nhiều cử tri gốc Latin nói tiếng Tây Ban Nha.

Ông Donald Trump thua ở Miami-Dade chỉ với 7 điểm %, khoảng cách rất ngắn so với các cuộc bầu cử trước vốn thường 2 con số nghiêng về Dân chủ. Ông đã làm tốt hơn bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào ở khu vực này kể từ Tổng thống George W. Bush năm 2004 (6 điểm %).

Nỗ lực đó giúp ông Trump có thêm một số lượng phiếu dự phòng trong trường hợp mất sự ủng hộ ở nơi khác. Ông đã chịu khó đi vận động ở Miami-Dade hôm chủ nhật 1-11, tổ chức một buổi diễn thuyết lớn ngay giữa đêm.

Theo ông Nelson Diaz, chủ tịch Đảng Cộng hoà ở Miami-Dade, chủ trương ủng hộ lực lượng cảnh sát của ông Trump nhận được sự đồng cảm trong nhóm dân nói tiếng Tây Ban Nha, nhiều người trong đó bỏ chạy khỏi các chế độ cai trị hỗn loạn ở vùng Caribe, Trung và Nam Mỹ.

Phe Cộng hòa nhân cơ hội công kích ứng viên Joe Biden phục vụ cho lợi ích của nhóm cực tả, điều mà phía Dân chủ ra sức bác bỏ. Tuy nhiên những lời biện hộ đã không giúp ích sau phong trào Black Lives Matter hồi mùa hè.

"Thực tế là Đảng Dân chủ rất khuynh tả, trong khi nhiều người ở Miami bỏ chạy khỏi chính sách đó", ông Diaz giải thích.

Thăm dò sau bỏ phiếu ghi nhận hầu hết cử tri gốc Latin ở Miami-Dade đã chuyển sang ủng hộ ông Trump. Còn trên toàn bang Florida, ông giành sự ủng hộ lớn từ cử tri gốc Cuba, trong khi ông Biden không thể lặp lại thành tích của bà Hillary Clinton năm 2016 (nắm 2/3 cử tri gốc Latin).

Làn sóng ủng hộ Trump thật ra đã bắt đầu thể hiện trên đường phố Miami-Dade cách đây 3 tháng, khi đó chiến lược gia Fernand R. Amandi của Đảng Dân chủ đã gióng hồi chuông cảnh báo nhưng vài người trong đảng còn không thèm nghe ông.

Theo thăm dò, phần lớn cử tri bỏ phiếu cho Trump nói họ đưa ra quyết định trong tháng cuối cùng, trong khi những đã quyết định từ trước bỏ phiếu cho Biden. Điều này gợi ý rằng ông Biden đã chạy nước rút không thành công.

"Rất tiếc cho Đảng Dân chủ Florida, họ đang sống lại cơn ác mộng cứ mỗi 2 năm lặp lại một lần... Họ cứ thích chờ đến phút cuối cùng mới chịu động đậy, còn các đối thủ Cộng hòa đã làm từ trước bầu cử vài năm", chiến lược gia Amandi nhận xét.

Ông Trump nói phe Dân chủ muốn Ông Trump nói phe Dân chủ muốn 'cướp' cuộc bầu cử

TTO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ phát biểu vào rạng sáng 4-11 và cáo buộc các thành viên Dân chủ đang cố gắng "đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên