31/07/2017 13:21 GMT+7

“Cướp” 8 triệu Euro của tội phạm mã độc tống tiền

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Mới chỉ thành lập được hơn 1 năm nhưng tổ chức No More Ransomware đã giúp giải mã được hơn 28.000 thiết bị nhiễm mã độc tống tiền, giảm thiệt hại cho nạn nhân ước tính trị giá khoảng 8 triệu Euro.

“Cướp” 8 triệu Euro của tội phạm mã độc tống tiền - Ảnh 1.

No More Ransom khuyến cáo người dùng không nên lựa chọn phương án trả tiền chuộc dữ liệu. - Ảnh chụp màn hình

Một năm trước, sáng kiến No More Ransom (nomoreransom.org) đã được đưa ra bởi Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, Europol, McAfee và Kaspersky Lab. Hiện nay, trang web đã có 54 công cụ giải mã được cung cấp bởi 9 đối tác và bao gồm 104 loại (gia đình) ransomware.

Cổng thông tin đã có hơn 1,3 triệu khách truy cập với 26 ngôn ngữ được phiên dịch. Riêng chỉ một ngày 14-5-2017 trong cuộc khủng hoảng WannaCry, 150.000 người đã truy cập trang web để tìm kiếm các giải pháp trợ giúp.

Bà Sylvia Ng, giám đốc Kaspersky Lab khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Tội phạm mạng rất ít quan tâm đến quy mô và doanh thu của nạn nhân. Chỉ có hai câu hỏi mà chúng quan tâm là:

1. Có tiền không?

2. Có khó để lấy được tiền không?

Câu trả lời “có và không” sẽ là động cơ cho một cuộc tấn công”.

Ransomware đã tăng mạnh kể từ năm 2012 với các tội phạm bị thu hút bởi sự hứa hẹn về lợi nhuận và dễ thực hiện. Mối đe doạ này tiếp tục phát triển, trở nên lén lút và phá hoại hơn, nhắm mục tiêu ngày càng nhiều doanh nghiệp hơn là cá nhân vì lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều.

Tổng số người dùng gặp ransomware từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017 tăng 11,4% so với 12 tháng trước, từ hơn 2,3 triệu người lên hơn 2.58 triệu người dùng trên khắp thế giới. 

Cuộc tấn công WannaCry vào giữa tháng 5 vừa qua đã tuyên bố có trên 300.000 nạn nhân doanh nghiệp tại 150 quốc gia trong vài ngày đầu tiên, phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng của các doanh nghiệp.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên