Bình Nhưỡng háo hức đón chiếc smartphone thứ 2

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

TTO - Những người có điều kiện ở CHDCND Triều Tiên có thể sở hữu chiếc Pyongyang Touch mà theo <em>Business Insider </em>"giống như iPhone 3".

Chiếc smartphone Arirang đầu tiên của Bình Nhưỡng - Nguồn: Youtube.com

Trong khi phần còn lại của thế giới đang nóng với iPhone 6, người có khả năng sử dụng smartphone ở CHDCND Triều Tiên có thể "lên đời" với chiếc Pyongyang Touch mà theo Business Insider "giống như iPhone 3".

Pyongyang Touch là smartphone thứ 2 do Triều Tiên sản xuất cho tới nay. Chiếc smartphone đầu tiên Arirang AS1201 ra đời năm 2013 chạy phiên bản hệ điều hành được cải biến từ Google Android, hỗ trợ 3 ngôn ngữ Anh, Hoa và Triều Tiên.

Hình dáng giống chiếc Uniscope U1201 mà Bình Nhưỡng nhập khẩu từ Trung Quốc, cấu hình của Uniscope U1201 là màn hình ISP HD 4.3 inch, chạy CPU Dual-core 1.2GHz, máy ảnh sau 8MP, chạy mạng GSM+CDMA.

Việc truy cập Internet vẫn bị cấm ở Triều Tiên. Mọi người phải dùng một mạng Intranet của nhà nước. Mạng 3G chỉ hoạt động từ năm 2013. Do Triều Tiên bị cấm vận quốc tế, iPhone không được phép bán ở nước này.

Học ở đâu dễ có cơ hội vào làm tại Apple?

Dù biết chắc sẽ phải sống trong một môi trường làm việc đầy áp lực và cạnh tranh gay gắt, nhiều bạn trẻ vẫn háo hức được vào làm việc cho hãng Apple. Bởi sau khi đã trúng tuyển, rủi có bị văng ra, họ cũng có một "lý lịch" đẹp.

Với giá trị thị trường khoảng 600 tỉ USD, Apple là công ty có giá trị nhất trên thế giới. Họ làm ra các sản phẩm dẫn đầu trong thị trường của mình và luôn tạo được sự háo hức đón mua của cả thế giới. Vậy, các ứng viên phải học ở đâu mới có nhiều cơ hội được gia nhập đạo quân nhân viên Apple toàn cầu hiện đông hơn 80.000 người?

Báo Business Insider đã sử dụng công cụ tìm kiếm giáo dục mới của mạng LinkedIn để thống kê nguồn gốc học đại học của các nhân viên Apple và lập được danh sách top 20 trường đại học Mỹ có nhiều người tốt nghiệp được tuyển vào Apple nhất.

Đứng đầu là San Jose State University (1.063 người). Kế đó là Stanford University (902 người), University of California ở Berkeley (815 người), University of Texas ở Austin (642 người)… Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chỉ đứng thứ 13 với 298 người. Đáng ngạc nhiên 3 đại học danh giá nhất là Harvard, Yale và Ivies không nằm trong top này.

Và cũng giống như Google, Apple có khuynh hướng chọn người tốt nghiệp các đại học ở bang California, nơi họ đặt trụ sở. Đại đa số trong danh sách top 20 của Apple là các đại học ở California.

Phát hiện hạt vật chất mới sau 80 năm tìm kiếm

Một nhóm các nhà vật lý tại Đại học Princeton và Đại học Texas ở Austin (Mỹ) công bố trên tạp chí Science ngày 2-10 rằng họ đã quan sát được một loại hạt vật chất mới mà giới khoa học tìm kiếm suốt gần 80 năm nay.

Hạt Majorana này đã được dự đoán lần đầu tiên bởi nhà vật lý Ý Ettore Majorana vào năm 1937, nhưng tới năm 2001 các nhà khoa học vẫn chưa biết phải tìm kiếm nó ra sao.

Điều độc đáo đây là hạt duy nhất cho tới nay người ta biết có thể dung nạp cùng một lúc các đặc tính vật chất và phản vật chất mà không cần phải tự hủy diệt nó trong quá trình xử lý.

Đây chính là đặc điểm giúp các nhà nghiên cứu phát triển những dạng vật liệu mới và những ứng dụng có thể trở thành những giải pháp cho những bế tắc hiện nay. Chẳng hạn, việc chấp nhận đồng thời cả những đặc điểm vật chất và phản vật chất của hạt mới này có thể giúp tăng sức mạnh cho tên lửa và tàu không gian trong những dự án thám hiểm vũ trụ tương lai.

Hạt Majorana ổn định một cách đáng kinh ngạc nhưng cũng cực kỳ khó nắm bắt. Các nhà vật lý Mỹ đã phải dùng một kính hiển vi rất lớn, cao 2 tầng, đặt tại Đại học Princeton để "bắt" được hạt Majorana. 

Bộ đôi iPhone 6 lại dính vào "nghi án"… nhổ râu, bứt tóc

Không giống nghi án Bendgate, với nghi án mới có tên Hairgate vừa được "khui" ra, cả bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều bị càm ràm là có thể bứt tóc, nhổ râu người sử dụng.

Nguồn: Youtube.com

Trang business2community ngày 3-10 đăng bài viết kèm video minh họa cho biết một khe hở giữa khung và màn hình của hai smartphone Apple này rộng tới mức có thể làm tóc hay râu của người đang gọi điện bị kẹt vào và sơ ý chúng sẽ bị nhổ ra "đau thót cả người".

Điều đáng quan tâm là tác giả Chris Voss, một người đàn ông trung niên râu ria rậm đám không phải là một nhân vật vô danh tiểu tốt muốn "câu view".

Ông được các cơ quan truyền thông lớn như Forbes, CNN, Huffington Post, Alltop News… công nhận là một "nhà lãnh đạo truyền thông xã hội" và cũng là CEO của công ty tư vấn Strategix One Consulting có khách hàng trên toàn cầu.

Hai người máy trở thành nhân viên thư viện

Đôi nam nữ người máy Nancy và Vincent vừa nhận nhiệm vụ tại thư viện công cộng Westport Library ở thành phố Westport (bang Connecticut, Mỹ). 

Theo Westport News ngày 5-10, Vincent (nam, có viền màu đỏ) và Nancy (nữ, có viền màu xanh dương) cao 61cm đã có một buổi trình diễn lý thú trước công chúng tại thư viện ngày 30-9.

Nguồn: Youtube.com

Hai nhân viên này có thể nói được 3 ngôn ngữ và có khả năng bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ nữa. Đồng thời có thể nhận diện các khuôn mặt, nghe và trả lời những câu hỏi cũng như trò chuyện với con người, biểu diễn võ thuật thái cực quyền (Tai chi)…

Cả hai hoạt động dựa trên hệ thống lưu trữ dữ liệu đám mây.

Khi được hỏi ngày, Vincent trả lời chính xác. Hỏi thích màu gì, Vincent đáp: "Tôi khoái màu trắng. Nó giống như được làm đám cưới mỗi ngày". Thì ra chàng robot bị ám ảnh bởi màu trắng váy cưới cô dâu. Khi bị người ta chỉ nhiều hướng khác nhau, Vincent la lên: "Có ai giúp tôi không? Tôi đang đi lòng vòng đây nè".

Hai robot do hãng người máy Pháp Aldebaran chế tạo theo đơn đặt hàng của thư viện Westport Library với giá 8.000 USD/con. Westport Library là thư viện duy nhất trên thế giới có các người máy thông minh như thế.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất