05/07/2015 18:46 GMT+7

Bắt một người Mỹ lừa hơn 1,5 tỷ bằng thẻ tín dụng giả

NGỌC CHI
NGỌC CHI

TTO - Để trả tiền bữa ăn có vài trăm nghìn đồng, Yang Qing đã cấu kết nhân viên nhà hàng quẹt 42 lần bằng các thẻ tín dụng giả của nước ngoài, số tiền thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng.

Yang Qing cùng tang vật để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. (Ảnh: Ngọc Chi)
Yang Qing cùng tang vật để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. (Ảnh: Ngọc Chi)

Chiều 5-7, đại tá Trương Vinh Quang - Trưởng phòng an ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã quyết định bắt khẩn cấp nghi can Yang Qing (43 tuổi, quốc tịch Mỹ) để điều tra hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-7, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch.

Dấu hiệu nghi vấn xuất hiện tại máy thanh toán thẻ (POS) của ngân hàng này đặt tại nhà hàng Hương Việt (số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) vào ngày 30-6 với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.

Tiến hành xác minh, an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được nghi can Yang Qing đã có những giao dịch bất minh trên như tố giác của Agribank Khánh Hòa.

Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang), lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu.

Các tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị quẹt thẻ từ, 3 thiết bị điện tử cùng một số thẻ thanh toán quốc tế như Visa, MasterCard... cùng một số tiền mặt, đồ vật liên quan đến những giao dịch bất minh tại POS ở nhà hàng Hương Việt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Yang Qing khai nhận được một đối tượng người nước ngoài móc nối và chỉ cho phương thức dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền các chủ thẻ.

Yang Qing khai đã thỏa thuận sẽ chia cho chủ nhà hàng Hương Việt “hoa hồng” lên đến 30% trong tổng số tiền mà y thực hiện giao dịch qua POS.

Chỉ trong ngày 30-6, sau khi Yang Qing cùng người nữ phiên dịch dùng cơm cùng một số món ăn với tổng đơn giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng người nước ngoài này đã dùng các thẻ thanh toán quốc tế giả để thanh toán hóa đơn với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.

Với số tiền này, chủ nhà hàng Hương Việt được hưởng hơn 700 triệu đồng “hoa hồng”. Số tiền còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được với số tiền gần 1,554 tỷ đồng trên, Yang Qing đã quẹt liên tục 42 lần qua POS ở nhà hàng Hương Việt, mỗi lần quẹt đã lấy thông tin bất hợp pháp từ các chủ thẻ riêng biệt ở nước ngoài.

Những thông tin này đều được đồng phạm ở nước ngoài đánh cắp, sau đó cung cấp cho Yang Qing dùng các thiết bị điện tử tinh vi để thực hiện giao dịch bất hợp pháp kể trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên