09/02/2014 19:10 GMT+7

Nhiều xe công trẩy hội Yên Tử

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Mặc dù Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã có lệnh cấm xe công đi lễ chùa nhưng theo ghi nhận, trong ngày đầu khai hội Yên Tử, Quảng Ninh (9-2) bãi xe ở đây tràn ngập ôtô biển xanh.

7JPzZFKW.jpgPhóng to
Rất nhiều xe biển xanh từ các tỉnh thành chở người đi hành hương trong ngày khai hội Yên Tử - Ảnh: Thân Hoàng
8LMTzJLh.jpgPhóng to
Rất nhiều xe biển xanh từ các tỉnh thành chở người đi hành hương trong ngày khai hội Yên Tử - Ảnh: Thân Hoàng
kZ8Vgbxj.jpgPhóng to
Rất nhiều xe biển xanh từ các tỉnh thành chở người đi hành hương trong ngày khai hội Yên Tử - Ảnh: Thân Hoàng
g6xuhneK.jpgPhóng to
Rác của du khách xả ra được thu lại thành đống cao. - Ảnh: Thân Hoàng
joRPlR4k.jpgPhóng to
Hàng ngàn người xếp hàng dài chờ lên cáp treo. - Ảnh: Thân Hoàng
NR3R4Oss.jpgPhóng to
Có du khách nằm ngủ ngay cạnh chùa - Ảnh: Thân Hoàng
UYvFqRAx.jpgPhóng to
Nhiều người lấy tiền lẻ cọ vào chuông đồng để cầu may - Ảnh: Thân Hoàng

Từ khu vực ngoài cổng, một số ôtô biển xanh đỗ chờ người vào lễ. Các bãi xe ở khu vực bên trong cũng có rất nhiều xe biển xanh đi hành hương non thiêng Yên Tử. Theo ban tổ chức lễ hội Yên Tử, những xe phục vụ lễ hội, xe ưu tiên, xe của đại biểu đều có phù hiệu riêng và được bố trí dừng đỗ ở khu vực quy định. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ôtô biển xanh mang biển của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La…không có phù hiệu và dừng đỗ ngoài khu vực quy định.

Theo ban tổ chức, trong ngày đầu khai hội Yên Tử đón khoảng 50.000 du khách hành hương. Dù lượng người không quá đông nhưng nhiều hình ảnh không đẹp mắt như chen lấn, xả rác bừa bãi, cọ tiền vào chùa đồng… vẫn diễn ra.

Nhiều du khách sau khi làm lễ đã rải áo mưa ra ngay cạnh chùa ngồi ăn uống. Có người còn nằm ngủ ngay ở sân chùa. Sau khi ăn xong thì rác của du khách xả ra đầy sân chùa, các lối lên xuống.

Tại khu vực chờ cáp treo, hàng người nối dài vài trăm mét chen nhau chờ lên cáp. Nhiều du khách mệt mỏi vì phải chờ mấy tiếng vẫn chưa đến lượt lên cáp.

Tình trạng người dân lấy tiền lẻ cọ vào chùa Đồng để cầu may vẫn diễn ra phổ biến. Sau khi làm lễ, nhiều du khách lấy tiền lẻ để “đánh bóng” cột chùa, chuông đồng, khánh đồng. Thậm chí có du khách trèo cả lên bậc để chà tiền, nhét tiền vào gác mái chùa. Những tờ tiền lẻ sau đó bị vứt vương vãi dưới nền đất, những tờ tiền polymer bị dính vào cột chùa do sương ẩm ướt khiến lực lượng bảo vệ phải vất vả đi nhặt tiền.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên