31/10/2025 09:11 GMT+7

Nhiều vườn cây ăn trái thiệt hại nặng do triều cường bất thường

Nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu tại một số địa phương ở ĐBSCL bị thiệt hại nặng do triều cường dâng cao, gây hư hại nhiều tuyến đê bao.

Nhiều vườn cây ăn trái thiệt hại nặng do triều cường bất thường - Ảnh 1.

Lực lượng công an tỉnh tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân đắp đê, bảo vệ mùa màng - Ảnh: Văn Thi

Sau khi được chính quyền địa phương thông báo tình hình mưa lũ còn phức tạp trong những tháng cuối năm 2025, gia đình ông Bảy (xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) đã huy động người gia cố đê bao quanh vườn sầu riêng. 

Theo ông Bảy, những năm trước, dù nước lớn cỡ nào cũng không tràn qua đê bao phía ngoài sông cái được nên nhà vườn không có sự chuẩn bị.

Hàng trăm hecta cây ăn trái bị thiệt hại nặng

"Năm nay, qua hai đợt triều cường, chúng tôi mới nhận ra nước lớn hơn dự đoán của người dân rất nhiều. Nước tràn qua đê, qua đường vào vườn sầu riêng", ông Bảy nói và cho biết gia đình đã thuê người dùng bao đất để đắp tại những vị trí thấp nhằm chắn nước tràn vào vườn.

Những ngày này, khắp các xã, phường ở vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh), nhiều nhà vườn trồng mít, sầu riêng cũng căng mình chống lũ. Mỗi người một cách, có người dùng bạt, tấm ni lông hoặc bao đất để chắn nước nhưng nước vẫn tràn vào.

Tại một số ô bao, do nước tràn vào quá nhiều, người dân đành bất lực nhìn tài sản bị nước lũ nhấn chìm. Tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh, những ngày qua hàng trăm người dân địa phương và lực lượng chức năng ngày đêm túc trực tại các tuyến đê xung yếu để gia cố.

Ông Lê Văn Lộc, ấp Vĩnh Bửu, cho biết vừa mới gieo sạ được khoảng 20 ngày trên diện tích hơn 4ha, tổng số tiền đầu tư hơn 60 triệu đồng. Những khi nước lên, nhiều đoạn đê bao bị tràn nước nên người dân liên tục phải gia cố. "Không chỉ riêng tui mà hàng chục hộ dân khác có ruộng trong ô bao như đang ngồi trên đống lửa", ông Lộc nói.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 6 đến nửa đầu tháng 10-2025, mực nước tại các trạm trên sông Tiền, sông Hậu và khu nội đồng Tháp Mười liên tục dâng cao. Sự kết hợp giữa đỉnh lũ thượng nguồn Mekong và triều cường ven biển đã khiến nhiều nơi ở Đồng Tháp, Tây Ninh và một số khu vực tỉnh Vĩnh Long rơi vào cảnh "nước bốn bề", nhất là các xã vùng thấp nội đồng và ven sông Tiền.

Tính đến nay, Đồng Tháp có 25/102 xã, phường chịu thiệt hại nặng do nước lũ và triều dâng. Hàng loạt tuyến bờ bao và đê bao bị vỡ. Khoảng 11ha hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, 361ha lúa mới xuống giống bị ngập úng, gần 570ha vườn cây ăn trái bị thiệt hại từ 30-70%, cùng gần 8ha ao cá bị tràn bờ, ước tính tổng thiệt hại sơ bộ hơn 21 tỉ đồng.

Thiếu kinh phí mua sắm thiết bị phòng chống lũ?

Theo Sở NN&MT Đồng Tháp, mưa lớn kéo dài kết hợp hoàn lưu của ba cơn bão liên tiếp, cộng với đỉnh triều cao nhất trong năm, khiến nhiều tuyến đê bao không chịu nổi áp lực nước. Một số trạm nội đồng ghi nhận lượng mưa lên tới 112mm chỉ trong một ngày.

Ngoài ra, theo một lãnh đạo cơ quan này, nhiều người dân không tuân thủ hướng dẫn của ngành chức năng, vẫn canh tác, nuôi trồng làm tăng nguy cơ bị thiệt hại khi lũ, triều cường lên cao. Đỉnh lũ những năm gần đây thấp hơn mức trung bình nhiều năm, xuất hiện tư tưởng chủ quan ở cả chính quyền và người dâñ.

Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1-7-2025) các địa phương chưa được cấp kinh phí đầy đủ kịp thời, dẫn đến công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và phương tiện phòng chống lũ còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả ứng phó khi lũ, triều cường xảy ra.

Trước diễn biến bất thường của lũ năm nay, Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các công văn chỉ đạo của tỉnh, tăng cường theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến lũ - triều cường cho người dân qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và bảng tin cộng đồng.

Lực lượng xung kích ở các xã được huy động để tuần tra, gia cố bờ bao, đắp bao tải đất, đóng cừ tràm, bạch đàn tại những điểm xung yếu. Các địa phương cũng được khuyến cáo thu hoạch sớm các diện tích lúa, hoa màu đến kỳ thu hoạch, vận hành các trạm bơm tiêu úng.

Sở Tài chính được đề nghị tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp kinh phí giúp các địa phương khắc phục hậu quả, đồng thời nghiên cứu cơ chế lâu dài về ngân sách, vật tư và chính sách hỗ trợ người dân trong mùa lũ.

Vĩnh Long nỗ lực ứng phó triều cường, hạn chế thiệt hại

Những ngày qua, triều cường dâng cao tại Vĩnh Long đã gây ảnh hưởng nặng đến đời sống và sản xuất của người dân. Mực nước tại các sông chính và kênh nội đồng vượt mức báo động III từ 10 đến hơn 40cm, thậm chí tại các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách đã vượt mức lịch sử năm 2022.

Theo Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long, trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch, toàn tỉnh có 18 tuyến đê bao bị sạt lở hơn 570m, hơn 12.000m bờ bao bị tràn, 880ha vườn cây và 4 tấn cá bị thiệt hại.

Trước tình hình đó, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như cảnh báo sớm, vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi, gia cố đê bao xung yếu và bố trí lực lượng trực 24/24 để ứng cứu khi cần thiết.

Nhiều vườn cây ăn trái thiệt hại nặng do triều cường bất thường - Ảnh 2.Triều cường 1,82m gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM, Sở Xây dựng nêu nguyên nhân và giải pháp ứng phó

Triều cường đạt đỉnh 1,82m (trạm Thủ Dầu Một - Bình Dương cũ) khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Sở Xây dựng đã nêu nguyên nhân và giải pháp ứng phó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất