06/01/2017 20:26 GMT+7

Nhiều vụ tham nhũng được phát hiện nhờ báo chí

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nói như vậy tại buổi tọa đàm vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chiều 6-1.

Ông Võ Văn Thưởng, UV BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi tọa đàm - Ảnh: Đ.Bình
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi tọa đàm - Ảnh: Đ.BÌNH

“Đấu tranh phòng chống tiêu cực là một trận địa đòi hỏi dũng khí, tinh thần chiến đấu cao, bảo vệ chính nghĩa. Mỗi nhà báo cần tuân thủ nghiêm pháp luật, sống gương mẫu, lao động nghề nghiệp cẩn trọng, nghiêm túc để các sản phẩm báo chí có giá trị thực tế cao" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là công việc quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vinh dự, là trách nhiệm của báo chí, nên “mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần ý thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa được Đảng, Nhà nước giao phó”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận, thời gian qua, báo chí với vai trò vũ khí tư tưởng mang tinh thần "phò chính trừ tà" đã đi đầu trong việc phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực tế đã chứng minh nhiều vụ việc tham nhũng được các cơ quan chức năng phát hiện là nhờ vào thông tin, sự vào cuộc tích cực của báo chí.

Bên cạnh đó, báo chí còn tham gia vào việc tạo áp lực dư luận, thúc đẩy các cơ quan thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc nhanh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với báo chí, đó là thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống suy thoái chưa cân đối, hài hòa giữa "xây" và "chống".

Việc thông tin tuyên truyền về các nội dung "tốt" còn ít, tính đấu tranh không cao, sức lan tỏa không lớn, chưa được thường xuyên, thông tin chưa vững chắc, độ dũng cảm, kiên định còn bị lung lay, thậm chí bị mua chuộc.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Ông Phùng Sưởng, Phó Tổng biên tập báo tiền Phong, bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí cũng đã nêu những khó khăn trong việc báo chí tham gia chống tham nhũng, chống suy thoái, trong đó nhấn mạnh việc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân né tránh báo chí, không hợp tác, cung cấp thông tin cho báo chí…

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên