21/02/2022 15:29 GMT+7

Nhiều trường học ở TP.HCM mở bán trú, phụ huynh thở phào

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 21-2, hầu hết các trường tiểu học ở TP.HCM đều đã mở lớp bán trú để đáp ứng yêu cầu muốn gửi con cả ngày ở trường của phụ huynh.

Nhiều trường học ở TP.HCM mở bán trú, phụ huynh thở phào - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) trong giờ ăn trưa ngày 21-2. Đây là ngày đầu tiên trường thực hiện bán trú cho học sinh - Ảnh: NHƯ HÙNG

"Chúng tôi gọi ngày 21-2 hôm nay là ngày... giải phóng phụ huynh vì cả hai con của tôi đều đã đi học bán trú, đến 16h30 tôi mới phải đến trường đón con" - chị Ngọc Thảo, phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết. 

Chị Thảo kể: "Hai con tôi đã đi học lại từ ngày 14-2 nhưng chỉ học một buổi khiến vợ chồng tôi rất vất vả khi buổi trưa phải chạy đi đón con. Rồi về nhà thì vội vàng nấu nướng cho con ăn. Nhiều bữa tôi còn không kịp ăn trưa thì đã đến giờ đi làm. Từ đó mới thấy mô hình bán trú trong trường tiểu học là rất quan trọng, hỗ trợ cho phụ huynh rất nhiều". 

Tương tự, chị Mỹ Phương - phụ huynh học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 - chia sẻ: "Con trai tôi mong đến ngày được học bán trú để được học cả ngày ở trường, được gặp các bạn và cô giáo suốt từ sáng đến chiều. Cháu nói rằng mỗi ngày chỉ học một buổi sáng thì chưa "đã". 

Vì vậy, ngày 21-2 này là một ngày rất đặc biệt vì nhà trường đã mở lớp bán trú, không chỉ ba mẹ đỡ cực mà các con cũng rất vui. Tôi đã lên lịch đi ăn và gặp gỡ đối tác vào tất cả các buổi trưa trong tuần này. 

Đối với tôi, hôm nay mới thực sự là thời kỳ bình thường mới khi tôi đi làm mà không phải đau đáu với chuyện học trực tuyến của con, đưa đón con, lo lắng buổi trưa cho con ăn gì...". 

Nhiều trường học ở TP.HCM mở bán trú, phụ huynh thở phào - Ảnh 2.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP.HCM, trong giờ ăn trưa 21-2. Đây là ngày đầu tiên trường thực hiện bán trú cho học sinh

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đa số các trường đều tổ chức giờ ăn cho các lớp theo hướng lệch ca, các học sinh sẽ ngồi cách nhau 1m trong khi ăn và nằm cách nhau 1m lúc ngủ để đảm bảo giãn cách. 

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 1 bày tỏ: "Mở lớp bán trú trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, thực sự chúng tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm đi làm, chúng tôi cố gắng thực hiện trên tinh thần đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19".

Các trường TP.HCM chưa mở lớp bán trú, phụ huynh than vất vả đưa đón, cơm nước... Các trường TP.HCM chưa mở lớp bán trú, phụ huynh than vất vả đưa đón, cơm nước...

TTO - Đến thời điểm này, học sinh các trường THCS và THPT ở TP.HCM đã đi học trực tiếp được hơn một tháng. Nhiều phụ huynh đang than trời vì quá vất vả trong việc đưa đón con khi nhà trường chưa mở lớp bán trú.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên