
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực lấy kết quả xét tuyển vào đại học năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội và nhiều trường đại học vừa phát cảnh báo tới tân sinh viên, phụ huynh về các chiêu trò mạo danh các trường đại học để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền học phí...
Tài khoản giả mạo yêu cầu tân sinh viên chuyển số tiền lớn, đứng tên cá nhân
Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện có một số phụ huynh, thí sinh phản ảnh họ nhận được email giả mạo đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội gửi thông báo trúng tuyển/nhập học và yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân, kèm thời hạn thanh toán gấp. Đây là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.
Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo thí sinh và các phụ huynh không chuyển tiền theo yêu cầu từ email, tin nhắn, số điện thoại hoặc tài khoản không được xác thực; Không nộp học phí vào tài khoản cá nhân khi chưa có hướng dẫn chính thức của cơ sở đào tạo.
Tân sinh viên chỉ thực hiện thủ tục nhập học, nộp học phí và các khoản thu theo thông báo trên website, email và các kênh chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo.
Đồng thời, khi nhận được thông tin bất thường, tân sinh viên hãy liên hệ trực tiếp với nhà trường để kiểm chứng trước khi thực hiện giao dịch.
"Tân sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không vì thông báo khẩn, quá hạn hoặc yêu cầu chuyển tiền trong thời gian ngắn mà vội vàng thực hiện giao dịch. Hãy kiểm chứng trước khi chuyển tiền - bảo vệ thông tin và tài sản của chính mình", Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo.

Thông tin giả mạo Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VNU
Những việc cần làm khi nhận thông báo chuyển tiền từ người lạ
Tại Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải, nhà trường cũng vừa phát cảnh báo với tân sinh viên, yêu cầu cẩn trọng với các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo.
Theo nhà trường, thời điểm công bố kết quả trúng tuyển và chuẩn bị nhập học cũng là lúc các đối tượng xấu có thể lợi dụng tâm lý mong chờ, lo lắng của thí sinh và phụ huynh để mạo danh cán bộ nhà trường, thông báo trúng tuyển và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.
Để bảo đảm an toàn, không bị lừa, Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải đề nghị tân sinh viên và phụ huynh ghi nhớ 4 nguyên tắc: Không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại; chỉ nhận thông tin từ nhà trường; thanh toán đúng hướng dẫn trên hệ thống nhập học; không cung cấp thông tin bảo mật.
Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền cần nhớ 3 bước: Dừng lại - không chuyển tiền vội; kiểm tra - đối chiếu thông tin trên hệ thống/kênh chính thức của trường; xác minh - liên hệ trực tiếp nhà trường nếu có nghi ngờ.
Trường đại học Kiến trúc Hà Nội cũng đề nghị tân sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không đăng nhập vào bất kỳ đường dẫn lạ nào khi chưa xác minh rõ ràng. Mọi thông tin chính thống về kết quả tuyển sinh, thủ tục nhập học và các vấn đề liên quan nhà trường đăng tải trên website chính thức, còn giấy báo trúng tuyển trường gửi trực tiếp đến từng tân sinh viên.
Trường Sĩ quan Lục quân 2 cũng cảnh báo phụ huynh và thí sinh về thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, nhập học nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.
"Thông báo trúng tuyển và thông tin nhập học vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ được thông báo qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh cư trú. Nhà trường không gửi thông báo trúng tuyển, nhập học yêu cầu thí sinh thực hiện khai báo hoặc xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến không được thông báo chính thức.
Quý phụ huynh và thí sinh không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền", nhà trường lưu ý.
Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết nhà trường gửi giấy báo nhập học cho thí sinh từ ngày 15-8 và không phải nộp bất kỳ khoản tiền nào khi nhận giấy báo. Thí sinh và phụ huynh cần cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo giả danh bưu điện giấy báo nhập học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận