Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, 25 trí thức trẻ công tác hơn 9 năm tại tỉnh Phú Yên (cũ) rơi vào cảnh hụt hẫng khi chính sách thu hút dừng giữa chừng sau sáp nhập, mong được bố trí công việc mới.

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập- Ảnh 1.

Trí thức trẻ mong muốn được sắp xếp công việc mới hợp lý vì họ về quê theo chính sách thu hút, nay bơ vơ - Ảnh: TÂM AN

Ngày 16-7, bên hành lang kỳ họp chuyên đề lần 1 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trương Ngọc Tuấn - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - cho biết tỉnh đã kết thúc chính sách thu hút trí thức trẻ của Phú Yên (cũ), nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm việc làm mới sau sáp nhập.

Trí thức trẻ mong có việc sau khi dừng chính sách thu hút

Sau hơn 9 năm cống hiến, nhiều trí thức trẻ hụt hẫng khi tỉnh Phú Yên bãi bỏ chính sách thu hút theo Nghị quyết 113 ngày 25-7-2014. Theo đó, 25 trí thức trẻ phải thanh lý hợp đồng vào cuối tháng 6-2025, hiện chưa rõ được bố trí công tác ra sao.

Năm 2015, chị Nguyễn Thị Thã được tuyển dụng theo chính sách này, ký hợp đồng không xác định thời hạn, làm việc tại UBND xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa (nay thuộc phường Đông Hòa, Đắk Lắk), hưởng chế độ như công chức cấp xã.

Tuy nhiên ngày 16-5, chị và bốn người khác ở Đông Hòa nhận thông báo chấm dứt hợp đồng. Cả nhóm không được hưởng chính sách như cán bộ, công chức khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, chỉ nhận trợ cấp thôi việc.

"Gần 10 năm làm việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giờ nghỉ đột ngột mà không có phương án bố trí hay chính sách hỗ trợ. Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn", chị Thã chia sẻ.

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập- Ảnh 2.

Chị Trần Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) nêu ý kiến tại cuộc gặp gỡ với ban ngành địa phương - Ảnh: TÂM AN

Cùng hoàn cảnh, chị Trần Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) từng từ TP.HCM về quê công tác theo diện thu hút. Năm 2014, chị khi đó là kỹ sư nông học tốt nghiệp Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, được phân công phụ trách địa chính - nông nghiệp tại Hợp tác xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa.

"Tôi vừa nhận quyết định nghỉ việc từ ngày 1-7 sau gần 10 năm làm việc như công chức. Khi nghỉ, tôi chỉ nhận bảo hiểm thất nghiệp, tổng trợ cấp chưa đến 40 triệu đồng, chưa có hỗ trợ nào khác.

Giờ xin việc không ai nhận, trong khi tôi là lao động chính nuôi hai con nhỏ. Mong được bố trí công tác tiếp tục cống hiến, nếu không cũng cần có chính sách hỗ trợ phù hợp", chị Trinh nói.

Không còn cơ sở triển khai, thiếu căn cứ để hỗ trợ

Nói thêm về việc này, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn cho biết ông rất chia sẻ với hoàn cảnh của các trí thức trẻ. Ông nói thêm chính sách thu hút năm 2014 giúp tỉnh Phú Yên (cũ) bổ sung nguồn nhân lực trẻ về xã, làm việc theo hợp đồng do chủ tịch UBND cấp huyện ký.

Từ ngày 1-7-2025, theo mô hình chính quyền hai cấp, cấp huyện bị bãi bỏ nên không còn cơ quan ký hợp đồng, khiến việc tiếp tục chính sách này không còn cơ sở pháp lý. HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra nghị quyết bãi bỏ chính sách này, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình mới.

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập - Ảnh 3.

Ông Trương Ngọc Tuấn - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk - tại cuộc họp chuyên đề lần 1 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: TÂM AN

Tuy nhiên nhiều ưu đãi cốt lõi của chính sách không thể tiếp tục do vướng quy định hiện hành. Việc xét tuyển công chức không qua thi, giao đất không qua đấu giá… cho các trí thức trẻ đều không còn phù hợp với Nghị định 138, Nghị định 33 và Luật Đất đai 2024.

Từ ngày 1-7, toàn bộ hợp đồng lao động do UBND cấp huyện ký với trí thức trẻ sẽ kết thúc. Những người này sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp thất nghiệp tùy theo quá trình tham gia bảo hiểm.

Sở Nội vụ tỉnh cho biết không có cơ sở để đề xuất hỗ trợ thêm, nhưng sẽ ưu tiên giới thiệu trí thức trẻ tìm công việc mới.

Trí thức trẻ được giới thiệu về thôn, buôn, tổ dân phố?

Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn cho biết trước khi chấm dứt hợp đồng, tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, động viên và lắng nghe tâm tư của các trí thức trẻ.

Do khó sắp xếp công việc theo chính sách hiện hành, tỉnh dự kiến giới thiệu họ về thôn, buôn, tổ dân phố để kiêm nhiệm. Tuy nhiên nhiều trí thức trẻ cho rằng việc này khó khả thi do các vị trí đã ổn định, trong khi họ còn mới, chưa tạo được sự tín nhiệm để được bầu chọn.

Nhiều trí thức trẻ mong có việc mới vì chính sách thu hút dừng giữa chừng khi sáp nhập- Ảnh 4.Nhiều giáo viên mầm non về hưu bức xúc vì không được điều chỉnh phụ cấp thâm niên

Trước bức xúc của nhiều giáo viên mầm non về hưu liên quan phụ cấp thâm niên, đại diện chính quyền nói chờ cấp có thẩm quyền hướng dẫn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên