25/01/2019 15:59 GMT+7

Nhiều thành phố Mỹ tích trữ thêm tiền phòng đợt suy thoái mới

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Chính quyền các thành phố lớn ở Mỹ đang tích trữ ngân sách để ứng phó cho viễn cảnh suy thoái, theo báo Wall Street Journal.

Nhiều thành phố Mỹ tích trữ thêm tiền phòng đợt suy thoái mới - Ảnh 1.

Một góc thành phố Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: AFP

Tại Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Mỹ, chính quyền đã dành sẵn 500 triệu USD rải đều cho một số quỹ cụ thể.

Theo ông Matt Szabo, cố vấn thân cận nhất về ngân sách của Thị trưởng Eric Garcetti tại Los Angeles, số tiền trên sẽ dùng để giải quyết những diễn biến khẩn cấp do thời tiết cũng như tác động về mặt tài chính.

Chính quyền TP Los Angeles đã có kinh nghiệm đau thương trong những tình huống thế này. Họ vẫn còn trữ khoảng 192 triệu USD trong đợt suy thoái trước đây, kéo dài từ tháng 12-2007 cho tới tháng 6-2009.

Nhưng theo ông Szabo, số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu. Los Angeles cần chi cho nhiều khoản và đặc biệt là tiền làm ngoài giờ của cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa và sửa chữa đường sá. Và giờ là lúc chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tiếp theo.

"Đó thực sự là quãng thời gian đen tối cho thành phố và chúng tôi quyết định không bao giờ để nó tái hiện. Chúng tôi, những người đã sống qua cuộc khủng hoảng, hiểu rằng chúng ta cần phải hành động", ông Szabo giải thích.

Lo lắng của ông Szabo không thừa. Ngân hàng JPMorgan dự đoán có đến 40% khả năng xuất hiện suy thoái trong 12 tháng tới. Vào giữa năm ngoái, dự đoán này chỉ 33%.

Trong khi đó, công ty tư vấn tài chính Standard & Poor’s cho rằng các thành phố ở Mỹ vẫn đang gặp khó khăn từ việc tái lập quỹ dự trữ kể từ đợt suy thoái trước, và gần đây đã nâng tỉ lệ dự trữ năm nay lên 20% từ 15% trước đây.

Áp lực từ việc sụt giảm doanh thu cho ngân sách, chính quyền nhiều địa phương ở Mỹ đã cắt giảm nửa triệu việc làm từ đợt khủng hoảng trước đây. Mọi thứ từ an ninh công cộng cho tới việc thu dọn rác đều bị siết chặt.

Thực tế một số thành phố cũng tăng thuế phí để gây quỹ, nhưng phương án cắt giảm chi tiêu công vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu.

Theo Hiệp hội Quan chức ngân sách quốc gia Mỹ, 31 tiểu bang đã gia tăng lượng tiền dự trữ trong năm tài khóa 2018 và 26 bang đã lên kế hoạch tăng quỹ thêm nữa.

Các bang có thể cắt viện trợ cho chính quyền địa phương trong giai đoạn suy thoái, và các thành phố vẫn phải tìm cách tự cân bằng ngân sách.

Theo Hiệp hội quan chức tài chính chính phủ Mỹ, việc đủ ngân sách dự trữ cho hai tháng suy thoái là cột mốc chuẩn.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên