23/05/2018 16:28 GMT+7

Nhiều nhà báo bác bỏ việc phải trả 10.000 USD để tới Triều Tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nhiều nhà báo nước ngoài hiện đang có mặt tại Triều Tiên cho biết họ không hề bị tính phí visa 10.000 USD/người như thông tin do kênh truyền hình TV Chosun của Hàn Quốc phát đi trước đó.

Nhiều nhà báo bác bỏ việc phải trả 10.000 USD để tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Các phóng viên nước ngoài đang ở sân bay Wonsan của Triều Tiên - Ảnh: SKY NEWS

Theo trang tin NK News, theo thông tin từ các nhà báo nước ngoài đang tới Triều Tiên để ghi nhận và đưa tin về việc hủy bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri, họ chỉ phải trả một khoản lệ phí visa thông thường như khi đi du lịch, dao động trong khoảng từ 60-200 USD.

"Chúng tôi chắc chắn đã không trả 10.000 USD/visa… chỉ mất phí như bình thường", một thành viên của đoàn báo chí quốc tế chia sẻ thông tin với trang NK News. Tuy nhiên người này đề nghị giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn với cơ quan truyền thông khác về các hoạt động đang diễn ra.

Cùng với đó, một nguồn tin khác đến từ một tổ chức truyền thông lớn của Mỹ cũng cho biết mức phí được đưa ra không có gì quá đặc biệt, "trong khoảng từ 150-200 USD".

Video ghi lại chuyến xe chở đoàn nhà báo nước ngoài tới tác nghiệp tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri - Nguồn: CNN

Trước đó, ngày 19-5, đài TV Chosun của Hàn Quốc dẫn thông tin từ "một vài nhà báo nước ngoài" cho biết "Triều Tiên đã yêu cầu đóng phí 10.000 USD/người để làm visa".

Bản tin của TV Chosun nói: "Các nhà báo nước ngoài cho biết chi phí tổng cộng gồm vé máy bay và visa vào khoảng 30 triệu won mỗi người (27.860 USD)".

Sau khi bản tin của đài truyền hình Hàn Quốc phát đi, trong dư luận dấy lên những chỉ trích nói Bình Nhưỡng đã lợi dụng tính chất quan trọng của sự kiện để tính phí đắt với các nhà báo.

Đài TV Chosun chưa phản hồi sau thông tin các nhà báo nước ngoài bác bỏ bản tin của họ.

Cũng một bản tin khác của đài TV Chosun ngày 20-5 cho rằng Triều Tiên cũng đã yêu cầu "các nhà báo nước ngoài đưa tin không chỉ ở bãi thử Punggye-ri mà cả ở khu tổ hợp du lịch Wonsan đang xây dựng".

Triều Tiên lại đổi ý, cho nhà báo Hàn Quốc sang xem đóng bãi thử hạt nhân Triều Tiên lại đổi ý, cho nhà báo Hàn Quốc sang xem đóng bãi thử hạt nhân

TTO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã chấp nhận danh sách các nhà báo của nước này tới đưa tin về sự kiện đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên