18/10/2019 08:16 GMT+7

Nhiều người Hong Kong nộp hồ sơ di cư sang châu Âu do ngán biểu tình

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Sự quan tâm của người Hong Kong đến việc di cư đã tăng lên 14 lần, nguyên nhân một phần là do các cuộc biểu tình phản đối chính sách của chính quyền ở xứ cảng thơm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một bài báo trên Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho biết.

Nhiều người Hong Kong nộp hồ sơ di cư sang châu Âu do ngán biểu tình - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong đã kéo dài 4 tháng, nhiều người ngán đến mức muốn ra nước ngoài sinh sống - Ảnh: SCMP

Theo công ty tư vấn về di cư Midland Consultancy, nhiều người đang rao bán tài sản trước khi thị trường nhà đất chuyển biến xấu hơn để lấy kinh phí đầu tư cho việc di cư.

Thời điểm tháng 5-2019, trước khi các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ ở Hong Kong nổ ra, công ty tiếp nhận khoảng 20 hồ sơ. Đến tháng 9-2019, số hồ sơ đã tăng lên 300.

Bà Tina Cheng, giám đốc chiến lược tại Công ty tư vấn Midland, cho biết ngoài lý do về tình hình hiện tại, đa số những người quan tâm tới di cư muốn có môi trường sống và giáo dục tốt hơn cho con cái.

Xu hướng di cư gần đây chủ yếu là những người có chuyên môn như bác sĩ, luật sư, có thu nhập trung bình cao trong khi thời điểm tháng 7-2019, đa số là những người trong độ tuổi 30.

Để có đủ hàng triệu đôla để đầu tư đổi quốc tịch ở nước ngoài, nhiều người Hong Kong chấp nhận giảm giá quanh mức 1 triệu đôla Hong Kong để đẩy nhanh tài sản.

Ryan Ku, quản lý khách hàng ở công ty môi giới bất động sản Many Wells Property, cho biết dựa trên giá bán, một số người đã bán nhà rẻ hơn 25% so với giá thị trường.

Đại diện Công ty Midland nhận định số hồ sơ về di cư sẽ duy trì ở mức độ hiện nay trong vài tháng tới.

Người Hong Kong nhắm vào Ireland và Bồ Đào Nha vì các nước này có các điều kiện đầu tư định cư dễ chịu hơn, đặc biệt về thời gian sinh sống ở đây để được công nhận công dân.

Để trở thành công dân theo diện đầu tư định cư, Bồ Đào Nha, yêu cầu 350.000 euro (tương đương 384.000 USD). Ireland có bốn phương án đầu tư định cư gồm các lựa chọn: tài trợ 500.000 euro cho các dự án công cộng hoặc đến đầu tư 2 triệu euro qua các quỹ tín thác bất động sản.

TTO - Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ đã bị nhân viên an ninh lôi khỏi phòng họp Hội đồng lập pháp Hong Kong sau khi la hét và yêu cầu lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam từ chức trong ngày thứ hai liên tiếp.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên