
Học sinh tìm hiểu thông tin các ngành tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Toán, khoa học tự nhiên và thú y đều "đuối"
Năm trước, nhiều ngành đại học rơi vào cảnh ít người học, có ngành chỉ tuyển được vài trăm sinh viên. Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kết quả tuyển sinh đại học năm 2025 có đến 12 nhóm ngành đào tạo có quy mô tuyển sinh dưới 10.000 sinh viên/nhóm ngành.
Trong đó, nhóm ngành dịch vụ xã hội 3.179 sinh viên, thú y 3.522, dịch vụ vận tải 4.084, toán và thống kê 4.189, khoa học tự nhiên 4.699, khoa học sự sống 4.828 sinh viên. Đặc biệt một số ngành khác quy mô tuyển sinh chỉ vài trăm sinh viên.
12 nhóm ngành đào tạo có quy mô tuyển sinh dưới 10.000 sinh viên/nhóm ngành
Ngành kinh doanh vẫn hút thí sinh, công nghệ và sư phạm "bứt tốc"
Theo thống kê của bộ, trong số 681.688 thí sinh trúng tuyển và nhập học năm 2025, nhóm ngành kinh doanh và quản lý tiếp tục dẫn đầu với hơn 146.000 tân sinh viên, tương đương 21% (giảm 4% so với năm trước).
Xếp sau là nhóm ngành công nghệ kỹ thuật với hơn 72.500 thí sinh nhập học (10,6%, tăng hơn 1%), tiếp đến là các ngành nhân văn (9,6%), máy tính và công nghệ thông tin (9,2%), sức khỏe (7,8%).
12 nhóm ngành đào tạo có số thí sinh theo học lớn theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đáng chú ý, tỉ lệ nhập học ở nhóm ngành công nghệ chiến lược tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, máy tính và công nghệ thông tin tăng 41%, công nghệ kỹ thuật tăng 34%, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật tăng 25%.
Tổng cộng có 44 ngành đào tạo thuộc nhóm này tuyển sinh hơn 150.450 thí sinh, chiếm khoảng 22% tổng quy mô và được đánh giá là dấu hiệu "khởi sắc".
44 ngành đào tạo thuộc nhóm công nghệ chiến lược tuyển sinh hơn 150.450 thí sinh năm 2025
Bên cạnh đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên cũng ghi nhận mức tăng mạnh cả về điểm chuẩn lẫn số lượng đăng ký xét tuyển và tỉ lệ nhập học. Ở bậc cao đẳng có 6.502 tân sinh viên (tỉ lệ nhập học 95,9%), còn bậc đại học là 35.897 sinh viên (95,3%).
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này cho thấy các chính sách đã bắt đầu phát huy hiệu quả, góp phần thu hút thí sinh cả về số lượng lẫn chất lượng vào những ngành ưu tiên.
Kết quả tuyển sinh nhóm ngành sư phạm năm 2025
Chỉ 30% sinh viên chọn ngành STEM: đại học phải "xoay trục" đào tạo
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, tỉ lệ sinh viên theo học các khối khoa học kỹ thuật, công nghệ và khoa học sức khỏe hiện mới chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên nhập học, vẫn thấp so với nhu cầu phát triển.
Ông nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phân tích dữ liệu đòi hỏi các trường phải chủ động tái cơ cấu ngành nghề đào tạo.
Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo được khuyến khích mở rộng các ngành công nghệ mũi nhọn, khoa học sức khỏe, khoa học sự sống, công nghiệp văn hóa và chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế.
"Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh mới cũng tạo điều kiện linh hoạt hơn để các trường mở ngành mới, ngành chiến lược. Những lĩnh vực đất nước đang cần phải có cơ chế phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, thông qua tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong, ngoài nước", ông Quân nhấn mạnh.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyển sinh vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng.
Dự kiến cũng sẽ có chính sách học bổng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) dành cho nhóm thí sinh thuộc top 30% có kết quả tốt các môn toán, lý, hóa, sinh và tiếng Anh trúng tuyển nhóm ngành công nghệ chiến lược.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận