03/11/2023 11:18 GMT+7

Nhiều lần bị thanh tra, điều tra sai phạm, cảng Phú Định hiện nay ra sao?

Được Thủ tướng cho thuê đất làm cảng từ năm 2001, dự án cảng Phú Định trải qua những 'thăng trầm' trong đầu tư và đang bị điều tra về các sai phạm. Đến nay, cảng Phú Định ngày càng xuống cấp, cũ kỹ.

Lối vào cảng Phú Định trông cũ kỹ, xuống cấp - Ảnh: NGỌC KHẢI

Lối vào cảng Phú Định trông cũ kỹ, xuống cấp - Ảnh: NGỌC KHẢI

Mới đây, UBND TP.HCM yêu cầu sở ngành, đơn vị cung cấp hồ sơ liên quan dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định (tên thương mại Harbor City) theo đề nghị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM.

Tăng vốn điều lệ, chuyển cảng Phú Định sang đất thương mại, dịch vụ

Theo đó, các sở, đơn vị cung cấp hồ sơ liên quan đến việc lập dự án đầu tư, trình thẩm định, chấp thuận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định (tên thương mại Harbor City) và cung cấp tài liệu liên quan.

Trước đó, đầu năm 2021 Thanh tra TP đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan an ninh điều tra làm rõ sai phạm tại Công ty TNHH MTV Cảng sông TP (nay là Công ty cổ phần Cảng Phú Định) từ kết quả thanh tra cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ sau cổ phần hóa và việc thực hiện dự án cảng.

Như vậy, từ khi được Thủ tướng cho thuê đất làm cảng từ năm 2001, dự án cảng Phú Định trải qua các "thăng trầm" trong đầu tư và đang bị điều tra về các sai phạm. Đến nay, cảng Phú Định ngày càng xuống cấp, cũ kỹ.

Cùng Tuổi Trẻ Online nhìn qua hiện trạng mới nhất của dự án cảng Phú Định.

Theo quy hoạch, cảng Phú Định là cảng sông có quy mô lớn nhất nước với diện tích 60ha để trung chuyển hàng hóa từ TP.HCM về miền Tây Nam Bộ và kết nối với cảng biển - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo quy hoạch, cảng Phú Định là cảng sông có quy mô lớn nhất nước với diện tích 60ha để trung chuyển hàng hóa từ TP.HCM về miền Tây Nam Bộ và kết nối với cảng biển - Ảnh: NGỌC KHẢI

Được Thủ tướng phê duyệt cho thuê đất từ năm 2001, thời hạn 50 năm. Dự án đầu tư cảng Phú Định trải qua 3 giai đoạn đầu tư. Cuối năm 2011 cảng Phú Định mới khánh thành đầu tư giai đoạn 1 với tổng vốn khoảng 400 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Được Thủ tướng phê duyệt cho thuê đất từ năm 2001, thời hạn 50 năm. Dự án đầu tư cảng Phú Định trải qua 3 giai đoạn đầu tư. Cuối năm 2011 cảng Phú Định mới khánh thành đầu tư giai đoạn 1 với tổng vốn khoảng 400 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tháng 12-2014, Công ty TNHH MTV Cảng sông TP cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Cảng Phú Định, vốn điều lệ 330 tỉ đồng. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược sở hữu hơn 25% vốn điều lệ. Tiếp đến, năm 2017 công ty tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng, nhà đầu tư chiến lược chiếm hơn 59% vốn nắm quyền chi phối - Ảnh: ÁI NHÂN

Tháng 12-2014, Công ty TNHH MTV Cảng sông TP cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Cảng Phú Định, vốn điều lệ 330 tỉ đồng. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược sở hữu hơn 25% vốn điều lệ. Tiếp đến, năm 2017 công ty tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng, nhà đầu tư chiến lược chiếm hơn 59% vốn nắm quyền chi phối - Ảnh: ÁI NHÂN

Trong các năm 2015, 2016 UBND TP ban hành 3 quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 8 tại khu vực cảng Phú Định. Các quyết định này làm giảm diện tích cảng Phú Định chỉ còn hơn 6ha, còn phần lớn diện tích (hơn 44ha) là đất phức hợp có chức năng ở. Đến đầu năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Phú Định đề nghị TP quyết định chủ trương đầu tư cho dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định (tên thương mại Harbor City) - Ảnh: ÁI NHÂN

Trong các năm 2015, 2016 UBND TP ban hành 3 quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 8 tại khu vực cảng Phú Định. Các quyết định này làm giảm diện tích cảng Phú Định chỉ còn hơn 6ha, còn phần lớn diện tích (hơn 44ha) là đất phức hợp có chức năng ở. Đến đầu năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Phú Định đề nghị TP quyết định chủ trương đầu tư cho dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định (tên thương mại Harbor City) - Ảnh: ÁI NHÂN

Qua rà soát, nhận thấy việc điều chỉnh quy hoạch là không đúng với quyết định Thủ tướng nên ngày 24-7-2020, UBND TP hủy bỏ tất cả 3 quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch năm 2015 và năm 2016. Từ đó đến nay cảng Phú Định vẫn giữ mục đích sử dụng là cảng sông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Qua rà soát, nhận thấy việc điều chỉnh quy hoạch là không đúng với quyết định Thủ tướng nên ngày 24-7-2020, UBND TP hủy bỏ tất cả 3 quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch năm 2015 và năm 2016. Từ đó đến nay cảng Phú Định vẫn giữ mục đích sử dụng là cảng sông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hiện nay cảng Phú Định chủ yếu đón các ghe nhỏ chở hàng hóa, trái cây từ miền Tây lên - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hiện nay cảng Phú Định chủ yếu đón các ghe nhỏ chở hàng hóa, trái cây từ miền Tây lên - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thông thường các ghe, thuyền nhỏ cập cảng Phú Định từ vài ngày đến 15 ngày. Chủ yếu họ sử dụng dịch vụ neo đậu, nước uống, nước sinh hoạt, tiếp dầu - Ảnh: ÁI NHÂN

Thông thường các ghe, thuyền nhỏ cập cảng Phú Định từ vài ngày đến 15 ngày. Chủ yếu họ sử dụng dịch vụ neo đậu, nước uống, nước sinh hoạt, tiếp dầu - Ảnh: ÁI NHÂN

Bên trong cảng Phú Định chỉ có dãy nhà kho chứa hàng hóa cũ kỹ, đường đi đầy ổ gà, ổ voi gập ghềnh - Ảnh: ÁI NHÂN

Bên trong cảng Phú Định chỉ có dãy nhà kho chứa hàng hóa cũ kỹ, đường đi đầy ổ gà, ổ voi gập ghềnh - Ảnh: ÁI NHÂN

Không còn dự án thương mại lung linh tên "Harbor City", cảng Phú Định hiện tại cũ kỹ, xuống cấp bên cạnh đất trống mênh mông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Không còn dự án thương mại lung linh tên "Harbor City", cảng Phú Định hiện tại cũ kỹ, xuống cấp bên cạnh đất trống mênh mông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Suýt mất cảng Phú Định sau tăng vốn, TP.HCM cung cấp hồ sơ cho công an điều traSuýt mất cảng Phú Định sau tăng vốn, TP.HCM cung cấp hồ sơ cho công an điều tra

Mới đây, UBND TP.HCM yêu cầu sở ngành, đơn vị cung cấp hồ sơ liên quan dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định (tên thương mại Harbor City) cho Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên