29/04/2020 16:54 GMT+7

Nhiều khả năng năm 2020 sẽ 'nóng nhất lịch sử'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Nhiều cơ quan khí tượng dự báo năm 2020 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ, kéo dài chuỗi hiện tượng thời tiết thất thường những năm qua.

Nhiều khả năng năm 2020 sẽ nóng nhất lịch sử - Ảnh 1.

Một khu resort trượt tuyết ở Tây Ban Nha phải dùng tuyết nhân tạo vì không có đủ tuyết mùa đông này - Ảnh: AFP

Mặc dù dịch COVID-19 đã mang lại bầu trời trong xanh trên khắp thế giới, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm dịu nền nhiệt của trái đất. Các nhà khí tượng học dự báo khả năng 50-75% năm 2020 sẽ phá kỷ lục nóng thiết lập hồi năm 2016.

Từ đầu năm đến nay, các kỷ lục nóng liên tục bị phá vỡ ở Nam Cực, Greenland... khiến giới khoa học rất ngạc nhiên vì năm nay thậm chí không phải là năm El Nino như 2016.

Theo báo The Guardian, Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định khả năng năm 2020 nóng nhất lịch sử khí tượng lên đến 75%, nếu không thì 99,9% sẽ nằm trong top 5 các năm nóng nhất.

Một tính toán khác của ông Gavin Schmidt, giám đốc Viện Goddard nghiên cứu không gian của NASA, thì đặt khả năng năm 2020 nóng nhất ở mức 60%.

Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh thì thận trọng hơn, ước chừng khả năng là 50%. Tuy nhiên, họ nhận xét năm 2020 sẽ tiếp nối chuỗi các năm nóng nhất kéo dài từ năm 2015 - cũng là giai đoạn nóng nhất lịch sử.

Song song với việc các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị xô đổ, thế giới cũng chứng kiến thời tiết thất thường xảy ra nhiều hơn trước đây.

Trong quý 1-2020, nền nhiệt ở khu vực Đông Âu và châu Á cao hơn trung bình đến 3 độ C. Những tuần gần đây thì sóng nhiệt đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc nước Mỹ. Miền Tây Úc trước đó cũng trải qua những ngày nóng và cháy rừng kinh hoàng...

Ông Karsten Haustein, nhà khí tượng thuộc Đại học Oxford, đánh giá sự ấm lên toàn cầu đã nhích gần đến mức tăng thêm 1,2 độ C, cao hơn thời tiền công nghiệp và để đảo ngược quá trình này cần những thay đổi dài hạn chứ không chỉ vài ngày phong tỏa vì dịch bệnh.

"Cuộc khủng hoảng khí hậu vẫn tiếp tục leo thang", ông chốt lại.

Tháng 1-2020 là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử Tháng 1-2020 là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử

TTO - Theo các nhà khoa học của Cơ quan Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), tháng 1-2020 là tháng 1 nóng nhất trong suốt 141 năm ghi nhận nhiệt độ trên toàn cầu.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên