Chiều 10-4, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Nguyễn Thịnh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7, TP.HCM - cho biết tình hình học sinh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã ổn định.
Các cơ quan chức năng hiện đang vào cuộc lấy mẫu để tìm nguyên nhân gây đau bụng, nôn ói.
Chiều cùng ngày, ông Phan Thanh Phong - hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu - xác nhận nhiều học sinh ở trường được phụ huynh báo đau bụng, nôn ói vào tối 9-4.
Phụ huynh nghi ngờ học sinh bị đau bụng sau khi ăn trưa ở trường, vì cả ngày học sinh đều học và ăn trưa tại trường.
Tối 9-4, nhà trường nhận được thông tin từ ban đại diện cha mẹ học sinh trường sự việc phụ huynh học sinh các lớp 3/3, 3/4, 3/5 báo cáo là có một số bé có hiện tượng đau bụng, ói.
Sáng 10-4, bộ phận y tế nhà trường thống kê và nghe báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm các lớp thì có 21 học sinh nghỉ học với lý do: đau bụng, ói và có em đi ngoài từ đêm 9-4. Trong đó có 7 bé đi khám bệnh viện và cho về nhà chăm sóc, theo dõi. Hiện tại tình hình 21 bé đã ổn định hơn.
Cũng trong sáng 10-4, có một học sinh lớp 3/6 bị nôn ói nên người nhà đưa đi khám thì bác sĩ cho nhập viện theo dõi. Trưa cùng ngày, có một trường hợp học sinh bị đau bụng nên nhà trường đã cho em đến bệnh viện khám và em đang ở bệnh viện.
Theo ông Phong, nhà trường sử dụng suất ăn công nghiệp để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.
Học sinh nói ăn cơm cánh gà, canh chua
Chiều 10-4, ông Nguyễn Thế Vũ - giám đốc Bệnh viện quận 7, TP.HCM - cho biết trưa cùng ngày Bệnh viện quận 7 đã tiếp nhận một học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7 nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ, ói. Bệnh nhi đã được cho truyền dịch, hiện bệnh nhi này đã hết ói, hết sốt.
Trước đó tối 9-4, Bệnh viện quận 7 cũng tiếp nhận một học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7 nhập viện trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, học sinh này có thêm bệnh hen suyễn nên hiện vẫn nằm viện để được theo dõi.
Cả hai bệnh nhi này cùng kể trước đó có ăn suất ăn bán trú tại trường gồm có món cánh gà, canh chua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận