
Thượng tá Võ Hồng Bào - Phó trưởng Phòng PC06 Công an TP.HCM - phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: CHÂU TUẤN
Thượng tá Võ Hồng Bào - Phó trưởng Phòng PC06 Công an TP.HCM - cho biết kế hoạch thí điểm mô hình công an cấp xã qua gần 1 tháng tổ chức triển khai ở đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, Vũng Tàu và Bình Dương có nhiều điểm tích cực.
Công an TP.HCM đã rà soát, đánh giá tình hình trật tự công cộng tại các đơn vị, Trong đó 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học, 12 chợ tự phát đã có chuyển hóa tốt.
Tại một số đường như đường Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh), chợ Bến Đình, chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu), tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp (phường Bình Dương) có chuyển biến tích cực.
Các tuyến đường tại đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên để chấm dứt 100% đối với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chợ tự phát… cần có cách làm lâu dài, đảm bảo tính nhân văn.
Mục tiêu của việc thí điểm mô hình lần này là tìm ra giải pháp lâu dài, giải quyết "căn cơ" vấn đề tồn tại lâu nay. Công an TP.HCM xác định mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng.
Việc này cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.
Được sự phối hợp, đồng hành của các cấp chính quyền địa phương tại các đơn vị được chọn thí điểm bằng việc tuyên truyền kỹ lưỡng, người dân được biết, hiểu rõ hơn và chấp hành tốt các quy định. Từ đó các tuyến đường, khu vực được thông thoáng hơn.
Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết thêm Công an TP.HCM chủ động thành lập các tổ công tác ghi hình để phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó nhận thấy việc sử dụng camera phát huy được hiệu quả tích cực, tạo được sự thay đổi ý thức của các hộ kinh doanh trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.
Công an TP.HCM khuyến khích người dân cung cấp dữ liệu hỗ trợ lực lượng công an phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.
Công an cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp ứng dụng, kết nối và chia sẻ hệ thống camera toàn thành phố, đảm bảo làm tốt hơn trong quản lý trật tự công cộng, đô thị.
"Sau 3 tháng thí điểm, chúng tôi sẽ có đánh giá cụ thể đối với từng địa bàn, xác định đặc thù, tính chất để tiếp tục nhân rộng", thượng tá Bào nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận