
Tuyển Cape Verde là một trong những đội phải gánh nặng các loại thuế ở Mỹ - Ảnh: CAF
Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, FIFA đã được miễn thuế tại Mỹ kể từ World Cup 1994. Nhưng sự miễn thuế đó không áp dụng cho tất cả các quốc gia đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Do đó liên đoàn bóng đá quốc gia của những nước này sẽ phải trả một loạt các loại thuế liên bang, tiểu bang và thành phố dựa trên thu nhập từ giải đấu.
Trong số 48 quốc gia tham dự World Cup 2026, có 18 quốc gia đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với Mỹ. Các quốc gia này hầu hết đến từ châu Âu, và những đội tuyển của họ sẽ được miễn thuế liên bang. Trong khi đó, nhiều quốc gia nhỏ như Curacao, Cape Verde có thể phải chịu mức thuế cao hơn và khiến họ phải đối mặt với khó khăn về kinh phí.
Việc miễn thuế không áp dụng cho thu nhập của cầu thủ, vì theo luật liên bang, các VĐV và nghệ sĩ vẫn phải đóng thuế khi biểu diễn tại Mỹ. Nhưng nó lại áp dụng với các thành viên ban huấn luyện và các nhân viên hậu cần. Ngoài việc đối mặt với nhiều loại thuế, các đội tuyển dự giải còn phải đau đầu vì chi phí đi lại và giá khách sạn ở Mỹ cũng cao hơn so với Qatar. Trong bối cảnh đó, ngân sách của FIFA trợ cấp cho các đội vẫn được cố định ở mức 1,5 triệu USD, và khoản trợ cấp sinh hoạt hằng ngày cho mỗi thành viên đoàn lại giảm từ 850 USD năm 2022 xuống còn 600 USD.
Bà Oriana Morrison, một chuyên gia tư vấn thuế, cho biết: "Các đội bóng đến từ các quốc gia phát triển hơn, có hệ thống pháp luật tiên tiến và có hiệp định thuế với Mỹ như Anh và Tây Ban Nha sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ như Curaçao và Haiti chẳng hạn. Nhiều đội bóng nhỏ hơn sẽ phải chịu thiệt thòi với những khoản thuế khổng lồ của Mỹ. Đó là số tiền có thể được dùng để phát triển ngành công nghiệp bóng đá trong nước tốt hơn nhiều, nhưng nó sẽ ở lại Mỹ. Có một sự chênh lệch rất lớn. Hầu hết các quốc gia ngoài châu Âu sẽ phải tốn rất nhiều tiền để tham dự World Cup".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận