24/04/2026 05:53 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp tắt bảng quảng cáo khủng theo yêu cầu tiết kiệm điện

Thực hiện cao điểm 3 tháng tiết kiệm điện theo kế hoạch của UBND TP.HCM và chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã cho tắt bảng quảng cáo lớn ngoài trời từ 22h tới sáng.

Nhiều doanh nghiệp tắt bảng quảng cáo khủng theo yêu cầu tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Ông Vũ Quang Đạo - Giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo Hoa Sen - trao đổi với nhân viên điện lực tối 23-4 - Ảnh: LÊ PHAN

Đây là một trong những nội dung nhằm tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026 tại TPHCM.

Việc tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời sau 22h được xem là giải pháp trọng tâm, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả tức thời.

Là đơn vị phụ trách nhiều bảng quảng cáo công suất lớn ở trung tâm TP.HCM, ông Vũ Quang Đạo - Giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo Hoa Sen - cho biết để hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện, giảm bớt gánh nặng cho ngành điện, đơn vị đã chấp hành chủ trương, cho tắt hết các màn hình quảng cáo công suất lớn, màn hình LED.

"Chúng tôi đã cài đặt các bảng quảng cáo, việc tắt bớt điện giúp tiết kiệm từ 30% cho tới 50% công suất. Là đơn vị vừa quảng cáo mang tính chất thương mại vừa mang tính chất chính trị nên chúng tôi cũng vận động khách hàng để họ đồng tình ủng hộ chủ trương chung", ông Đạo nói.

Theo ông Đạo, đơn vị ông đang khai thác 6 bảng quảng cáo lớn, mỗi ngày cắt giảm chiếu sáng 8 tiếng giúp tiết kiệm khoảng 21.600kWh mỗi tháng. Đối với đơn vị ông, bình thường mỗi bảng quảng cáo "ngốn" khoảng 32 - 34 triệu đồng tiền điện thì nay sẽ giảm đi một nửa.

Là đơn vị phụ trách cấp điện tại trung tâm TP.HCM, ông Lê Văn Hoành - Phó phòng kinh doanh Công ty Điện lực Sài Gòn - cho biết công ty đã ban hành các văn bản hướng dẫn về tiết kiệm điện trong toàn đơn vị.

Đồng thời gửi văn bản đến 19 phường do công ty quản lý, đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người dân, các hộ kinh doanh và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn.

"Chúng tôi cũng làm việc với các công ty quảng cáo trên địa bàn trung tâm thành phố để triển khai việc tắt hoặc giảm bớt các đèn quảng cáo có công suất lớn", ông Hoành cho hay.

Ông Hoành cho biết thêm, đối với một số màn hình vẫn sáng là do sử dụng công nghệ đèn LED nhỏ, có mức tiêu thụ điện năng không quá lớn.

Tiết kiệm điện, đảm bảo cho toàn hệ thống

Trao đổi về nội dung này, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM - cho biết việc tắt đèn quảng cáo sau 22h là giải pháp cụ thể, có thể triển khai ngay, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở việc điều chỉnh hành vi sử dụng điện trong toàn xã hội.

"Trong điều kiện phụ tải tiếp tục tăng cao vào mùa khô, việc tiết kiệm điện không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Các giải pháp như tắt chiếu sáng quảng cáo, giảm phụ tải không cần thiết sẽ góp phần trực tiếp giảm áp lực cung ứng điện cho toàn thành phố", ông Kiên nhấn mạnh.

tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Các bảng quảng cáo cổ động dọc trục đường Lê Lợi đã tắt lúc 22h

tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Bảng quảng cáo tuyên truyền tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ được tắt hệ thống chiếu sáng từ 22h đến sáng

tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Một bảng quảng cáo công suất lớn tại đường Lê Lợi không chạy quảng cáo sau 22h

tiết kiệm điện - Ảnh 5.

Nhiều tòa nhà khu vực trung tâm cũng tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn sớm các lầu không có hoạt động

Nhiều doanh nghiệp tắt bảng quảng cáo khủng theo yêu cầu tiết kiệm điện  - Ảnh 6.Doanh nghiệp biến bã mía thành điện, tiết kiệm chi phí vận hành

Tận dụng phụ phẩm từ hoạt động sản xuất, Công ty cổ phần phát triển sản xuất AgriS đã biến bã mía thành nguồn nhiên liệu đốt, tận dụng các phụ phẩm trong quá trình sản xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên