20/10/2020 18:50 GMT+7

Nhiều đoàn tiếp tế đến 'rốn ngập' Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Hàng ngàn người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình mắc kẹt trong nhà do nước lũ dâng cao. Đói, mệt do thiếu đồ ăn, nước uống... trong khi các ca nô chở hàng tiếp tế còn hạn chế.

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cũng nhận hàng tiếp tế từ Công an huyện Lệ Thủy để về phát lại cho bệnh nhân - Ảnh: MINH HÒA

Mấy ngày nay, nhiều huyện ở tỉnh Quảng Bình ngập sâu trong nước và trở thành rốn lũ miền ở Trung sau Huế, Quảng Trị. 

Bên cạnh sự cứu trợ từ chính quyền địa phương, hàng xóm còn có nhiều đoàn cứu trợ từ các tỉnh thành "hành quân" đến Quảng Bình để tiếp tế thức ăn, nước uống. Tuy vậy, tại một số xã như Sơn Thủy, An Thủy, Lộc Thủy bị ngập sâu, phương tiện chở hàng tiếp tế về đây còn hạn chế.

Cũng vì nước ngập sâu, không di chuyển được nên người dân "cố thủ" trong nhà chờ cứu viện. Tại những khu vực này, người dân ăn mì gói sống qua ngày, thiếu thốn thức ăn, nước sạch...

Trưa 20-10, tổ công tác của Công an huyện Lệ Thủy dùng canô vượt gần chục cây số băng qua cánh đồng ngập nước nối giữa tổ Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang) và xã Mai Thủy (thuộc huyện Lệ Thủy) đi lấy hàng cứu trợ từ các đoàn tiếp tế, sau đó chở vào phát cho người dân ở các khu vực bị cô lập.

Theo một cán bộ CSGT huyện Lệ Thủy, hiện trên địa bàn huyện có 23/26 xã bị nước lũ nhấn chìm, cô lập, nên các đoàn tiếp tế không thể tiếp cận bằng đường bộ mà phải đi ghe, thuyền.

Cũng theo cán bộ này, huyện có hai điểm tập kết lương thực tiếp tế là ngã 3 Cam Liên và ngã 3 chợ Động, xã Mai Thủy. Tuy nhiên, cán bộ này khuyến cáo các đoàn cứu trợ việc di chuyển bằng ghe, xuồng băng qua cánh đồng ngập nước gặp sóng to gió lớn rất nguy hiểm. Việc này nên để cho lực lượng chức năng có canô lớn hoặc thuyền lớn của người dân nhằm đảm bảo an toàn. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, người dân ở 5 xã Hưng Thủy, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc và Hồng Thủy của huyện Lệ Thủy là vùng giáp biển có người dân dùng ghe nhỏ nhưng họ vẫn mạo hiểm băng qua vùng lũ để đi lấy hàng tiếp tế.

Theo lãnh đạo huyện Lệ Thủy, địa phương đang rất cần các phương tiện thủy lớn để vận chuyển hàng hóa đến nơi người dân cần vì canô ưu tiên cho công tác cứu người và không chở hàng được nhiều. 

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 2.

Người dân đứng trên lầu 1 của Bệnh viện huyện Lệ Thủy giơ tay xin hàng tiếp tế từ cơ quan chức năng - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 3.

Nhiều đoàn tiếp tế đến xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để cung ứng lương thực, nước uống - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 4.

Chủ yếu người dân dùng ghe nhỏ băng qua cánh đồng bị ngập, sóng to, gió lớn để lấy hàng - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 5.

Người dân vùng lũ Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chia sẻ mì và sữa tươi cho hàng xóm - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều đoàn tiếp tế đến rốn ngập Quảng Bình nhưng thiếu ca nô chở hàng - Ảnh 6.

Người dân dùng ghe nhỏ lấy hàng tiếp tế đem phát lại cho người chạy lũ đến Bệnh viện Lệ Thủy - Ảnh: MINH HÒA

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên