31/03/2026 21:53 GMT+7

Nhiều địa phương mong mỏi tìm đầu mối thống nhất về chứng nhận Halal quốc tế

Các địa phương phía Nam còn lúng túng với tiêu chuẩn Halal do khác biệt giữa các thị trường. Các Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài và Bộ Ngoại giao đã đề xuất hướng tiếp cận phù hợp, đồng thời gợi ý cơ chế hỗ trợ nhằm tháo gỡ và mở rộng thị trường.

Halal - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi toạ đàm giữa Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các địa phương phía nam chiều 31-3 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 31-3, tại trụ sở Sở Ngoại vụ TP.HCM (phường Sài Gòn), Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm giữa Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 với các địa phương phía Nam.

Tại tọa đàm, đại diện các tỉnh thành phía Nam và hơn 20 đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài đã thảo luận về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch... Trong đó, chứng nhận Halal là chủ đề được nhiều tỉnh thành quan tâm.

Cần các đầu mối uy tín để đạt tiêu chuẩn Halal của mỗi nước

Halal - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Việt Thông phát biểu tại toạ đàm - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Nguyễn Việt Thông, phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, chia sẻ tỉnh đặt mục tiêu xây dựng một cơ cở và sản phẩm đạt chứng nhận Halal. Tuy nhiên, ông băn khoăn việc mỗi thị trường như Indonesia, Malaysia, Liên minh châu Âu (EU), Trung Đông… đều có tiêu chuẩn Halal riêng. Điều này khiến địa phương phần nào bối rối trong việc lựa chọn tiêu chuẩn của nước này để theo đuổi.

Cùng chia sẻ khó khăn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đình Phượng Uyên chia sẻ chi phí cấp chứng nhận Halal rất lớn do mỗi nước một tiêu chuẩn, thời hạn cấp giấy ngắn và giữa các nước không công nhận lẫn nhau.

Do đó, đại diện tỉnh tỉnh Đồng Tháp đề xuất có một đầu mối thống nhất giúp doanh nghiệp biết rõ tiêu chuẩn và đơn vị uy tín tại từng thị trường.

"Các doanh nghiệp mong muốn có một đầu mối hỗ trợ về vấn đề cấp giấy chứng nhận Halal. Đối với thị trường Malaysia thì tiêu chuẩn thế nào, các thị trường khác tiêu chuẩn như thế nào? Vì các doanh nghiệp có nhiều thị trường, mà mỗi thị trường doanh nghiệp phải tìm một đầu mối là đơn vị tư vấn tư nhân đáp ứng điều kiện của nước đó. Do đó, chi phí rất lớn", bà Uyên khẳng định.

Nhiều địa phương mong mỏi tìm đầu mối thống nhất về chứng nhận Halal quốc tế - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (HASI) Nguyễn Trọng Luật chia sẻ tại buổi toạ đàm - Ảnh: THANH HIỆP

Bên cạnh vấn đề Halal, ông Nguyễn Trọng Luật, phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (HASI), cũng chia sẻ mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tham dự các triển lãm lớn tại châu Âu, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ.

Ông Luận cho biết HASI hiện có 270 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí và tự động hóa. Trong đó hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất cần sự kết nối, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới có nhiều thay đổi.

Halal - Ảnh 4.

Đại sứ tiến cử Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga trao đổi thông tin về thị trường Halal cùng các đại biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Phản hồi những ý kiến trên, Đại sứ tiến cử Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga nhận định Malaysia là thị trường khắt khe nhưng nếu đạt được chứng nhận Halal từ nước này thì đó sẽ là "tấm vé thông hành" để sản phẩm Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường khác.

Bên cạnh đó, song song với việc thúc đẩy để nước bạn công nhận quy chuẩn chất lượng sản phẩm Halal Việt Nam, các địa phương và doanh nghiệp cũng phải đảm bảo khi đã được cấp chứng nhận thì cũng duy trì, bảo đảm chất lượng để tiếp tục củng cố niềm tin.

"Vì với người Hồi giáo, khi đã có lòng tin thì người ta sẽ tạo điều kiện rất lớn cho mình có nhiều cơ hội hợp tác hơn", bà Nga nhấn mạnh.

Đại sứ bổ nhiệm Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương cũng chỉ ra rằng không chỉ thực phẩm, Việt Nam còn có thể khai thác du lịch Halal, thời trang Halal và nhiều lĩnh vực khác vào một thị trường rất tiềm năng.

Đã có bộ tiêu chuẩn riêng của Việt Nam đánh giá mặt hàng Halal

Halal - Ảnh 5.

Phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao kinh tế (Bộ Ngoại giao) Luyện Minh Hồng chia sẻ góc nhìn về hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động kinh tế đối ngoại - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Luyện Minh Hồng, phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao kinh tế (Bộ Ngoại giao), cho biết từ tháng 4-2024, Bộ Khoa học và công nghệ đã thành lập Trung tâm chứng nhận Halal quốc gia. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xác định được hệ thống Halal của mình.

Bà đề nghị các địa phương hướng doanh nghiệp tiếp cận trung tâm này trước tiên và thực hiện đúng bộ tiêu chuẩn này. Song song đó, Chính phủ sẽ từng bước đàm phán thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn chất lượng, hướng đến có sự đồng bộ về tiêu chuẩn Halal của Việt Nam với các nước đối tác.

Về những đề xuất của HASI, bà Hồng khẳng định Vụ Ngoại giao Kinh tế đang phối hợp với 98 cơ quan đại diện ngoài nước để xây dựng danh sách sự kiện, hội chợ, triển lãm tại các nước trên thế giới để các hiệp hội và doanh nghiệp quan tâm có thể tham gia.

Cũng theo bà Hồng, từ năm 2026, Vụ Ngoại giao Kinh tế xác định tăng cường phối hợp với địa phương và doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ hơn, trao đổi thường xuyên hơn, xác định các mục tiêu cụ thể với từng, từng tập đoàn, địa phương để thu lại kết quả cụ thể.

Nhiều địa phương mong mỏi tìm đầu mối thống nhất về chứng nhận Halal quốc tế - Ảnh 6.Brunei muốn đẩy mạnh hợp tác năng lượng, Halal, khai thác hải sản với Việt Nam

Thông điệp được Quốc vương Brunei nêu khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 1-12, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất