17/12/2025 18:00 GMT+7

Indonesia thúc đẩy mở trung tâm cấp chứng nhận Halal ở TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp về cơ hội hợp tác Halal với đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới.

chứng nhận Halal - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: XUÂN THẢO

Sáng 17-12, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP (ITPC) tổ chức hội thảo quốc tế về Halal với chủ đề "Quy trình chứng nhận Halal của Indonesia" tại khách sạn New World Saigon, phường Bến Thành.

Sự kiện nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Indonesia trong lĩnh vực Halal.

Tiềm năng thị trường 10.000 tỉ USD

Phát biểu tại hội thảo, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon khẳng định chứng nhận Halal không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là "cánh cửa" để doanh nghiệp tiếp cận một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo bà Tinangon, tổng chi tiêu toàn cầu cho các sản phẩm Halal được dự báo đạt khoảng 10.000 tỉ USD vào năm 2030, trong khi dân số Hồi giáo toàn cầu có thể chạm mốc gần 3 tỉ người vào năm 2050, chiếm gần 30% dân số thế giới.

Đáng chú ý, Halal đang vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo thuần túy, ngày càng thu hút nhóm người tiêu dùng không theo đạo Hồi nhờ những bảo chứng chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm và vệ sinh.

Trong bối cảnh đó, Indonesia đặt mục tiêu đến ngày 17-10-2026, tất cả sản phẩm lưu thông trên thị trường nội địa phải có chứng nhận Halal Indonesia.

Bà Tinangon nhấn mạnh đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, muốn thâm nhập và trụ vững tại thị trường hơn 270 triệu dân này.

"Chúng tôi tin rằng ngành công nghiệp Halal có thể trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương giữa Indonesia và Việt Nam, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước vừa thiết lập", bà Carolina Tinangon khẳng định.

Đánh thức tiềm năng Halal Việt

chứng nhận Halal - Ảnh 2.

Phó giám đốc IPTC Hồ Thị Quyên phát biểu chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: XUÂN THẢO

Từ phía Việt Nam, Phó giám đốc ITPC Hồ Thị Quyên đánh giá Halal là một trong những thị trường xuất khẩu chiến lược của Việt Nam, đặc biệt tại Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Với năng lực sản xuất lớn, nguồn cung ổn định và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam được định hướng trở thành trung tâm chế biến thực phẩm Halal của khu vực Đông Nam Á.

Thực tế, nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như trà, cà phê, nông sản, thực phẩm đã và đang được thị trường Halal ưa chuộng. Tuy nhiên, con số doanh nghiệp Việt Nam có chứng nhận Halal để tiếp cận thị trường Indonesia hiện chỉ khoảng 100 doanh nghiệp.

Theo bà Quyên, "nút thắt" lớn nhất của vấn đề này nằm ở quy trình chứng nhận Halal Indonesia còn chặt chẽ, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn bỡ ngỡ khi tiếp cận các tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá.

"Vấn đề cốt lõi hiện nay vẫn nằm ở việc làm thế nào để doanh nghiệp có được chứng nhận Halal. Đối với thị trường Indonesia, quy trình chứng nhận hiện đang khá chặt chẽ, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong giai đoạn đầu, bỡ ngỡ trong quá trình tiếp cận thủ tục chứng nhận", bà Quyên nhận định.

Trước thực tế đó, bà Tinangon cho biết Indonesia đang xúc tiến kế hoạch xây dựng trung tâm cung cấp dịch vụ chứng nhận Halal Indonesia ngay tại TP.HCM.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, quy trình này có thể đi vào vận hành, giúp doanh nghiệp tinh giảm thủ tục và rút ngắn thời gian xin chứng nhận.

Bên cạnh đó, bà Tinangon cho rằng hợp tác Halal giữa Việt Nam và Indonesia hiện chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Trong khi đó, Halal lại là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả hàng tiêu dùng, từ hóa chất, dược phẩm cho đến giày dép, quần áo.

"Chúng ta có thể đi từng bước, nhưng đã đến lúc cần mở rộng hợp tác trên quy mô lớn hơn, để sản phẩm của Việt Nam được đón nhận tốt hơn tại Indonesia và ngược lại", Tổng lãnh sự Indonesia nhấn mạnh.

chứng nhận Halal - Ảnh 3.

Các chuyên gia, doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam đã thảo luận sâu về tiềm năng phát triển kinh tế Halal tại Việt Nam - Ảnh: XUÂN THẢO

Indonesia thúc đẩy mở trung tâm cấp chứng nhận Halal ở Việt Nam - Ảnh 4.Brunei muốn đẩy mạnh hợp tác năng lượng, Halal, khai thác hải sản với Việt Nam

Thông điệp được Quốc vương Brunei nêu khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 1-12, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Indonesia Halal Hồi Giáo

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất