17/09/2019 20:34 GMT+7

Nhiều chương trình hợp tác bảo vệ người lao động, doanh nghiệp

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Nhiều chương trình hợp tác nhằm bảo vệ người lao động, doanh nghiệp vừa được lãnh đạo ba cơ quan trung ương ký kết tại Hà Nội.

Nhiều chương trình hợp tác bảo vệ người lao động, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang (ngồi bên trái) và Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Ảnh: M. HOÀNG

Chiều muộn 17-9, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đã ký kết chương trình phối hợp 3 bên giai đoạn 2019-2023.

Nội dung tập trung vào công tác xây dựng pháp luật; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; công tác quan hệ lao động và tiền lương; BHXH; an toàn, vệ sinh lao động; bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em...

Ông Nguyễn Đình Khang - chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết mục đích nhằm bảo đảm sự chia sẻ, phản biện, thống nhất trong việc đề xuất, ban hành các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, doanh nghiệp phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động và công đoàn.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn....

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị 3 cơ quan cần cụ thể hóa các nội dung trong chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên, phân công, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

Các bên cũng phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và có đánh giá kết quả hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm quá trình triển khai.

Bộ trưởng xuống hầm lò sâu 140m ‘thăm dò’ thợ mỏ về luật lao động Bộ trưởng xuống hầm lò sâu 140m ‘thăm dò’ thợ mỏ về luật lao động

TTO - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã xuống hầm lò sâu ở Quảng Ninh để 'thăm dò' thợ mỏ về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên