18/02/2023 17:29 GMT+7

Nhiều cán bộ, giám đốc ở An Giang bị bắt vì ‘tham ô tài sản’

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp liên quan hành vi "tham ô tài sản".

Nhiều cán bộ, giám đốc ở An Giang bị bắt vì ‘tham ô tài sản’ - Ảnh 1.

Hai công trình tại xã Hòa Bình nằm trong nhóm bị Thanh tra huyện Chợ Mới đề nghị xử lý vì rút ruột ngân sách - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 18-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra thông báo vừa đồng loạt tiến hành bắt tạm giam bị can, khám xét nơi cư trú đối với 9 bị can tội "tham ô tài sản" xảy ra tại huyện Chợ Mới, đồng thời thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Lệnh bắt giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn. 

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Ngô Hoàng Hiếu - phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Vũ Minh Thao - phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Nguyễn Hồng Viễn - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới; Lê Quốc Điền - chủ tịch UBND xã Long Điền A; Lưu Văn Khôn - chủ tịch UBND xã Kiến Thành; Nguyễn Thùy Trang - kế toán UBND xã Hòa An.

Ngoài ra còn có Trương Hiếu Phúc - giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng; Dương Minh Tâm - giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị; Nguyễn Thành Phú - giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trước khi bị khởi tố, một số cán bộ công tác tại địa bàn huyện Chợ Mới đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra do ông Võ Minh Hoàng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Rạng - tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - và ông Nguyễn Thanh Tân - phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang - làm phó trưởng đoàn kiểm tra.

Cụ thể, "kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy (bí thư, các phó bí thư) các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đảng viên là cán bộ lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (chủ tịch, các phó chủ tịch) các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026".

13 câu hỏi lớn của nông dân An Giang với UBND tỉnh13 câu hỏi lớn của nông dân An Giang với UBND tỉnh

Tại buổi đối thoại với UBND tỉnh An Giang, nông dân đặt ra 13 câu hỏi lớn, 30 ý kiến xoay quanh các chính sách thị trường, tiêu thụ và chính sách vay vốn trong bối cảnh các ngân hàng siết chặt tín dụng hoặc cho vay kiểu "mua bia kèm lạc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên