
Bệnh nhân đột quỵ được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cứu sống ngay tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: Sở Y tế cung cấp
Ngày 6-12, PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết với sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến cuối, nhiều người đột quỵ được cứu sống ngay tại đặc khu Côn Đảo, thay vì phải đưa vào đất liền như trước đây.
Điển hình như trước đó một ngày, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một ca đột quỵ đến muộn, vượt ngoài khung giờ vàng truyền thống.
Nhờ sự có mặt của bác sĩ CKI Chu Đức Mạnh, chuyên gia bệnh lý mạch máu não của Bệnh viện Nhân dân 115, đang tham gia luân phiên tại Côn Đảo, đã khám, đánh giá theo đúng chuẩn chuyên khoa và chụp CT-scan khẩn cấp cho bệnh nhân ngay tại đây.
Hình ảnh CT được kết nối ngay lập tức về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn từ xa với PGS Nguyễn Huy Thắng và ThS Phạm Nguyên Bình là Trưởng và Phó khoa bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115.
Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán nhồi máu não tuần hoàn sau giờ thứ 12, nhưng nhờ các bằng chứng khoa học mới về mở rộng cửa sổ điều trị, đã quyết định tiến hành tiêu sợi huyết tĩnh mạch ngay tại Côn Đảo.
Chỉ sau 3 giờ truyền thuốc, bệnh nhân nói rõ hơn, tự đi lại được, điểm NIHSS (thang điểm chuẩn quốc tế, đánh giá mức độ đột quỵ - PV) cải thiện đáng kể. Đây là trường hợp thứ hai tại Côn Đảo được cứu sống bằng tiêu sợi huyết dưới sự phối hợp của bác sĩ luân phiên và mạng lưới hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả cụ thể: xử trí thành công nhiều ca bệnh nặng trước đây phải chuyển về đất liền.
Đồng thời giảm rủi ro trong vận chuyển cấp cứu đường biển, đường hàng không, nâng cao năng lực thực hành chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ và tạo niềm tin mạnh mẽ cho người dân vào hệ thống y tế của TP.
Đặc biệt, những quyết định can thiệp chuyên sâu dựa trên chứng cứ khoa học, dưới sự hỗ trợ của mạng lưới chuyên gia từ TP.HCM, đã giúp thu hẹp khoảng cách y tế giữa đảo xa và nội đô, đưa Côn Đảo tiến gần hơn tới mục tiêu mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe bình đẳng và kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận