18/07/2024 11:01 GMT+7

Nhiều bé gái bị dị vật lọt vào 'vùng kín', nguy cơ ảnh hưởng chức năng sinh sản

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM liên tiếp tiếp nhận và điều trị thành công hai bé gái 4 và 5 tuổi bị dị vật âm đạo, gây viêm âm đạo kéo dài.

Dị vật được lấy ra trong âm đạo một bé gái - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dị vật được lấy ra trong âm đạo một bé gái - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai bé gái này đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bị viêm âm đạo kéo dài. Các bác sĩ đã chẩn đoán nghi ngờ bệnh nhi bị dị vật âm đạo.

Cả hai bệnh nhi đều được nội soi và phát hiện dị vật lần lượt là bông gòn, viên pin nhỏ từ những món đồ chơi.

Ngay sau khi dị vật được gắp ra, tình hình các bé ổn định. Hiện bệnh nhi không còn viêm nhiễm sau thời gian dai dẳng và được cho xuất viện.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, từ năm 2021 đến nay bệnh viện đã điều trị cho khoảng 30 bé gái được chẩn đoán dị vật âm đạo.

TS Phạm Ngọc Thạch - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết hầu hết các bé đến thăm khám ở độ tuổi từ 3 - 8 tuổi và chiếm tỉ lệ nhiều nhất từ 4 - 6 tuổi. Với các triệu chứng đặc biệt lưu ý là dịch tiết âm đạo kéo dài.

"Khác với các nhiễm trùng thông thường, dịch tiết do dị vật có thể liên tục và thường có mùi hôi. Ngoài ra, vùng âm hộ sinh dục ngoài viêm đỏ cũng rất điển hình, bệnh nhi thường ngứa hoặc kích ứng liên tục không giảm với các phương pháp điều trị thông thường.

Bé có thể than phiền đau hoặc khó chịu ở vùng âm đạo, các triệu chứng tiểu khó, tiểu lắt nhắt, tiểu đau cũng có thể có" - TS Thạch nói.

Theo ghi nhận của các bác sĩ, các bệnh nhi này thường chơi những loại đồ chơi kích thước nhỏ, lắp ráp hoặc đầu bút chì sáp, nút áo, phụ kiện gấu bông…

Những dị vật không chỉ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi còn gây nhiễm trùng nặng ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.

"Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, dị vật âm đạo có thể dẫn đến các nhiễm trùng nghiêm trọng, hình thành áp xe và các biến chứng khác. Nó cũng có thể gây căng thẳng cảm xúc đáng kể cho trẻ" - TS Thạch khẳng định.

Với những trường hợp nghi ngờ dị vật âm đạo, các bác sĩ sử dụng phương pháp nội soi âm đạo thám sát, gắp dị vật, vì có thể quan sát rõ bên trong.

Để phòng ngừa, bác sĩ Thạch nhấn mạnh gia đình nên sát sao con trẻ. Với trẻ lớn nên giải thích cho trẻ về cơ thể của mình, giúp trẻ hiểu những khu vực nhất định là riêng tư và không nên được khám phá bằng các vật thể.

Đồng thời phụ huynh hãy thường xuyên nói chuyện, trao đổi với trẻ để các bé cảm thấy an tâm và sẵn sàng chia sẻ về bất kỳ sự khó chịu hoặc cảm giác bất thường nào.

Đừng cố gắng tự loại bỏ dị vật vì có thể gây thương tổn thêm cho trẻ

Viêm âm đạo là tình trạng viêm nhiễm vùng âm đạo, có thể là một vấn đề phổ biến và gây khó chịu ở các bé gái. Mặc dù có nhiều nguyên nhân khác nhau gây viêm âm đạo nhưng một yếu tố thường bị bỏ sót là sự hiện diện của dị vật trong âm đạo.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến sự khó chịu kéo dài và các biến chứng.

Viêm âm đạo do dị vật xảy ra khi một vật gì đó vô tình bị đặt và nằm trong âm đạo. Điều này có thể là bất cứ thứ gì từ đồ chơi nhỏ, bông gòn, mảnh giấy vệ sinh hoặc các vật thể khác mà trẻ có thể vô tình đặt vào do tò mò.

Các bé gái, đặc biệt là những bé từ 2 - 7 tuổi, dễ bị tình trạng này do hành vi khám phá tự nhiên và thiếu nhận thức về cơ thể của mình.

Các bậc phụ huynh khi thấy bất kỳ triệu chứng nào được đề cập ở trên, phải tìm đến sự tư vấn y tế. Bác sĩ có thể thực hiện khám lâm sàng và loại bỏ dị vật một cách an toàn. Đừng cố gắng tự loại bỏ dị vật vì điều này có thể gây thương tổn thêm cho trẻ.

Trẻ mắc dị vật đường thở, phụ huynh cần xử lý sao?Trẻ mắc dị vật đường thở, phụ huynh cần xử lý sao?

Trẻ em thường có thói quen đưa các vật cầm ở tay vào miệng, đây là những nguyên nhân thường gặp khiến dị vật rơi vào đường thở, nguy hiểm tính mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên