27/10/2025 16:46 GMT+7

Nhiều bãi rác tại An Giang quá tải, ô nhiễm nặng

Hàng loạt bãi rác tại An Giang đang quá tải, ô nhiễm nặng vài năm qua nhưng chính quyền chưa xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, bãi rác Ô Lâm đang ô nhiễm nghiêm trọng thời gian gần đây.

bãi rác - Ảnh 1.

Nước đen kịt ô nhiễm từ bãi rác Ô Lâm tràn ra đường bốc mùi khắp nơi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 27-10, bạn đọc phản ánh bãi rác An Tức, huyện Tri Tôn cũ (nay là xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) đang chất thành núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc nhiều ngày qua. Khu vực bãi rác đã chảy nước đen kịt ra đường gây bức xúc trong nhân dân.

Theo ghi nhận, bãi rác Ô Lâm nằm ven đường nông thôn, núi rác cao trên 6m, rộng hơn 15.000m2. Nhìn từ xa xa như núi rác mọc ven đường. Lượng rác thải đã tràn ra mặt đường, nước đen kịt chảy từ đỉnh núi rác xuống mặt đường hôi thối khắp nơi. Tuyến đường này kết nối từ tỉnh lộ 959 đến tỉnh lộ 958. Phía đầu đường là chùa Khmer, phía cuối đường là Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang.

"Bãi rác này nằm gần khu dân cư, gần chùa và trường học nhưng nhiều năm nay chính quyền không giải quyết hay di dời bãi rác đi nơi khác.

Trước khi bỏ cấp huyện, bà con ở đây nhiều lần phản ánh nhưng không giải quyết cho bà con. Bãi rác này đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống bà con ở đây", anh P., ngụ xã Ô Lâm, nói.

bãi rác - Ảnh 2.

Chính quyền tỉnh An Giang đã đưa bãi rác Ô Lâm vào danh mục dự án đầu tư đốt rác 2025-2027 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo UBND xã Ô Lâm thừa nhận bãi rác Ô Lâm hiện nay đang ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là bãi rác của huyện Tri Tôn cũ, đã tồn tại hơn 20 năm nay. Trước đây, UBND huyện Tri Tôn cũ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "mở rộng bãi rác xã An Tức (nay là xã Ô Lâm), nhằm giải quyết ô nhiễm nước thải ra môi trường.

Quy mô đầu tư gồm khu vực dự án bãi rác An Tức hiện hữu có diện tích là gần 28.000m2. Dự kiến thu hồi đất mở rộng thêm 11.427m2 để tăng diện tích lên gần 40.000m2. Tổng mức đầu tư dự án trên 7,5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2025-2027.

"Hiện nay, Ban quản lý dự án khu vực IV đang làm hồ sơ thủ tục để thu hồi đất. Sau đó sẽ mời gọi nhà đầu tư xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, với công suất xử lý 50 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng", lãnh đạo UBND xã Ô Lâm nói thêm.

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức gửi các sở, ngành tỉnh và các xã, phường, đặc khu về việc "báo cáo hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh".

Theo đó, giao Ban quản lý dự án tỉnh tiếp tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 3 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên. Đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên với công suất 1.000 tấn/ngày. Đóng cửa, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 7 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương đầu tư dự án đầu tư nhà máy xử lý rác Chợ Mới, xã Mỹ Thuận, Long Điền, Kiên Lương (khoảng 50-100 tấn/ngày - PV) và làm hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất 1.000 tấn/ngày tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên…

Nhiều bãi rác tại An Giang quá tải, ô nhiễm nặng - Ảnh 3.

Bãi rác Ô Lâm đã tràn ra ngoài, khiến việc lưu thông của bà con gặp khó khăn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều bãi rác tại An Giang quá tải, ô nhiễm nặng - Ảnh 7.Vụ chặn xe bãi rác An Hiệp vì gây ô nhiễm môi trường: Sẽ tiếp nhận rác trở lại vào 21-9

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án tiếp nhận rác tại bãi rác An Hiệp vào ngày 21-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất