25/11/2025 08:03 GMT+7

Nhiệm vụ cấp bách, sửa nhà cho dân bị hư hại sau lũ

Hàng trăm ngàn căn nhà ngâm trong lũ, cả ngàn căn nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng. Cấp thiết nhất lúc này tại Phú Yên cũ, Khánh Hòa... là dựng lại, xây lại những mái nhà đổ nát, hư hỏng cho người dân.

lũ - Ảnh 1.

Nhà ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh rốn lũ của Phú Yên cũ tan nát sau lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 24-11, tại thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ) nước đã rút, nhưng dấu vết con nước mạnh quét qua vùng rốn lũ vẫn còn rõ rệt với những con đường nứt toác, đầy vật dụng gia đình và rác rến bị lũ cuốn vương vãi. Nhiều căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Nhẹ hơn thì cũng mất mái, sập tường, bay cửa.

Nhặt nhạnh từ đống đổ nát để tạm trú sau lũ

Ở đầu thôn, dãy khoảng 30 căn nhà xoay lưng về hướng nước lũ bị đánh tơi tả. Nửa phía sau của nhiều nhà bị dòng nước dữ phá nát, ngói bể vung vãi, chỉ còn trơ bộ khung gãy đổ. Chị Huỳnh Thị Liên vừa trở về, đào bới trong đống ngói bể, gạch vụn để tìm lại ảnh thờ của người mẹ quá cố. 

Người phụ nữ 42 tuổi bật khóc ôm chặt vào lòng tấm di ảnh mẹ khi vừa tìm thấy. Đây là nơi chị từng sống cùng ba mẹ trước khi lập gia đình và vẫn qua lại mỗi ngày để hương khói. Chị vừa mãn tang mẹ hai ngày thì lũ ập đến.

Qua cơn xúc động, chị đặt lại bát nhang cho trang trọng trước di ảnh trong ngôi nhà đã bị cuốn sạch đồ đạc. "Với tôi, căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm vô giá. Nên từ khi mẹ mất tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, kể cả vị trí cái ghế, cái giường mẹ hay nằm. Sau này tôi sẽ xây lại ngôi nhà y nguyên hình dáng cũ", chị lại khóc.

Cách đó vài chục mét, nhà của ông Huỳnh Thanh Tòng (53 tuổi) bị đổ sập một nửa phía sau, trên mái nhà vẫn còn đầy rơm rạ - dấu vết của dòng nước dâng lên đến 4m. Ông Tòng nói khi nước rút, gia đình ông bắt tay vào dọn dẹp từ phía trước và phòng ngủ, từng bước gom nhặt lại những gì còn sót. Tay ông bới trong đống bùn đất dày đặc nhặt từng cái nồi, chai dầu ăn, từng vật dụng nhỏ với hy vọng mong manh rằng còn có thể dùng được.

Hai ngày qua, gia đình ông chủ yếu ăn uống bằng đồ cứu trợ để giữ sức, vừa đảm bảo sinh hoạt vừa đủ sức dọn dẹp, vực dậy lại cuộc sống sau đêm lũ dữ. Cảnh tượng đổ nát trước mắt làm ông tỏ ra mệt mỏi, nhưng nỗ lực phục hồi cuộc sống vẫn hiện rõ bằng không khí tất bật của cả gia đình.

Đi qua thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), chúng tôi bắt gặp ông Đặc Văn Tượng (65 tuổi) đang ngồi thừ người bên hai căn nhà của mình và của con trai đã bị đổ sập hoàn toàn. Ông và vợ cùng bị tai biến, sức khỏe yếu nên vẫn chưa biết phải làm gì với đống đổ nát trước mắt. 

Con trai ông Tượng là anh Đặng Thế Hinh (39 tuổi) đang làm thuê ở TP.HCM, nghe cha báo tin sập nhà cũng chưa thu xếp về kịp. Hiện một người con trai khác của ông là anh Đặng Quốc Tú làm nghề hái cà phê thuê ở Lâm Đồng khi nghe tin đã trở về. 

Anh Tú đang bắt đầu thu dọn xếp lại những viên gạch đổ sập, kéo cái tủ, cái bàn đầy bùn đất ra rửa dọn, nhanh chóng tìm một nơi để ba mẹ trú qua những ngày tới.

Đây đã là lần thứ hai ông Tượng chịu cảnh sập nhà. Trận lũ năm 1993 căn nhà của ông cũng bị cuốn sập. Lúc đó ông còn trẻ, còn sức khỏe để "làm lại", còn lúc này mọi thứ thật mênh mông. 

Ông có 8 người con, nhưng tất cả đều nghèo khó. Mấy ngày qua, ông Tượng bảo sống được là nhờ sự hỗ trợ của đồng bào cả nước đưa về. Lòng tốt của mọi người khắp cả nước đã giúp những người vùng rốn lũ như ông có thêm niềm tin. "Tôi chỉ cần một căn nhà để sinh sống, nhỏ thôi, miễn là có nhà", ông Tượng nói.

Nghe ba nói, anh Tú quay ra động viên: "Cha đừng buồn, Nhà nước không bỏ rơi mình đâu. Rồi sẽ có nhà lại thôi, giờ con dọn gạch, ít hôm hỗ trợ xây nhà thì đỡ tốn tiền gạch".

Với tôi, căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm vô giá. Nên từ khi mẹ mất tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, kể cả vị trí cái ghế, cái giường mẹ hay nằm. Sau này tôi sẽ xây lại ngôi nhà y nguyên hình dáng cũ.
Chị Huỳnh Thị Liên (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh - Phú Yên cũ)

Ưu tiên hỗ trợ xây mới cho người có nhà đổ sập

Với những gia đình chỉ bị tốc mái như nhà ông Hồ Văn Lý (62 tuổi) ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thuận, gia đình cũng đang tất bật lợp lại mái ngói. "May mắn là tôi có mua sẵn ngói cũ dự trữ nên nay có để thay lại liền. Ráng sửa cho kịp, không thôi mưa tới thì không có chỗ ngủ", ông Lý vừa lợp ngói vừa kể.

Ở những nơi như các thôn Bàn Thạch, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2 thuộc xã Hòa Đồng, nhà cửa ít bị hư hỏng nặng nhưng nước lũ cuốn vào ngập nhà cũng khiến người dân mất đi nhiều vật dụng thiết yếu để sinh sống. Trước cổng nhà nào cũng chất đầy những vật dụng còn ướt sũng nước đã không còn sử dụng được. Phần lớn "rác" là chăn, chiếu, bàn ghế bị hư hỏng.

Sau khi giúp người dân dọn dẹp, các đơn vị bộ đội từ nhiều nơi như các ban chỉ huy quân sự khu vực trong tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu 5 giúp người dân bỏ những vật dụng không cần thiết, sắp xếp lại những vật dụng còn có thể sử dụng.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Thịnh, tính đến ngày 24-11, toàn xã có 4.820 nhà/8.255 nhà bị ngập nước hoàn toàn, ước thiệt hại tài sản bên trong nhà khoảng 482 tỉ đồng. Số nhà ngập nước từ 30 - 50% là 870 nhà, ước thiệt hại do hư hỏng từ tài sản bên trong nhà khoảng 26,1 tỉ đồng. 

Số nhà bị sập đổ hoàn toàn là 24 nhà, ước thiệt hại khoảng 7,2 tỉ đồng. Số nhà bị sập từ dưới 50% là 25 nhà, ước thiệt hại 500 triệu đồng.

Gia Lai, Khánh Hòa chi tiền hỗ trợ dân dựng lại nhà ra sao?

Là địa phương bị thiệt hại đầu tiên và nặng nề về nhà cửa do bão số 13 và trận lũ lịch sử vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai - cho hay tới nay tỉnh đã cấp phát đủ kinh phí cho các xã phường hỗ trợ người dân bị sập nhà trong hai đợt thiên tai này.

"Hiện các địa phương đang khẩn trương lên kế hoạch, phối hợp cùng bà con dựng lại mái nhà để có nơi tránh trú", ông Thanh nói.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ mỗi nhà dân bị sập 60 triệu đồng, nhà tốc mái 2 - 5 triệu đồng tùy mức độ hư hại. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thành cấp phát 2.000 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách và hộ bị thiệt hại trong bão lũ.

Đồng thời tỉnh vừa được Chính phủ hỗ trợ thêm 1.000 tấn gạo cho người dân sau lũ, sẽ sớm cấp phát cho người dân. Cùng với đó, tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ, đóng góp từ xã hội và sẽ phân bổ phù hợp, giúp người dân tái thiết sau thiên tai.

Về lâu dài, ông Thanh cho biết thêm hiện tỉnh đã có kế hoạch sẽ đầu tư 14 khu tái định cư để có thể di dời toàn bộ các hộ dân khu vực rủi ro cao về thiên tai vào ở. Để giảm giá thành tối đa, các đơn vị quân đội sẽ tham gia ngày công xây dựng công trình và bàn giao cho bà con theo hình thức chìa khóa trao tay.

Tỉnh đã lập đề án triển khai và đề ra mục tiêu cố gắng hoàn thành các khu tái định cư đón dân vào ở trước Tết Nguyên đán 2026. Có 3 mẫu nhà đang được phác thảo cho bà con lựa chọn, có cân nhắc tới các yếu tố kiên cố, chống chịu được thiên tai.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - cho biết hiện tỉnh đã giải ngân và yêu cầu các địa phương chi trả ngay cho người dân để xây sửa lại nhà do ảnh hưởng mưa lũ. Trước đó, tỉnh này đã có quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ 60 triệu đồng/nhà, nhà sập và hư hỏng nặng 30 triệu đồng/nhà.

Ông Biên nói thêm sau khi người dân nhận hỗ trợ, Sở Xây dựng tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể để người dân xây dựng lại nhà cửa đúng mục đích, kiên cố, đồng thời các xã phường sẽ giám sát chặt chẽ để số tiền hỗ trợ tái thiết nhà ở được sử dụng đúng mục đích.

"Mọi nỗ lực đều dành cho người dân"

Ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh - cho biết: "Xã đang khẩn trương thống kê số nhà bị thiệt hại do lũ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ xây nhà mới cho những nhà dân bị sập hoàn toàn để người dân sớm ổn định cuộc sống. Mọi nỗ lực lúc này đều dành cho người dân".

Trong khi đó, các lãnh đạo những xã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ như xã Đồng Xuân, xã Hòa Đồng cho biết cũng đang khẩn trương khảo sát, thống kê chi tiết mức độ thiệt hại của các hộ dân để hỗ trợ.

lũ - Ảnh 2.

Sửa nhà cho dân, nhiệm vụ cấp bách - Ảnh 2.Quả đồi nứt toác, sạt lở nhiều mảng lớn, hàng chục hộ dân Đắk Lắk phải di dời

Đồi thôn 4 Yang Reh, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất