11/10/2019 18:38 GMT+7

Nhét đuôi bút bi vô mũi, học sinh lớp 2 ngạt thở phải cấp cứu

A LỘC
A LỘC

TTO - Một học sinh lớp 2 phải nhập viện cấp cứu sau khi nhét đuôi bút bi vào lỗ mũi gây ngạt thở, phù nề mũi.

Nhét đuôi bút bi vô mũi, học sinh lớp 2 ngạt thở phải cấp cứu - Ảnh 1.

Bác sĩ nội soi gắp đuôi bút bi ra khỏi mũi bé K. - Ảnh: H.T.

Ngày 11-10, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa nội soi gắp dị vật khỏi lỗ mũi bé N.T.K. (7 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Trước đó, sáng cùng ngày, bé K. được mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mũi phù nề. Các bác sĩ đã kiểm tra phát hiện dị vật nằm sâu trong lỗ mũi trái khiến bệnh nhi thở không được.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nội soi mũi họng gắp dị vật khỏi mũi bệnh nhi. Dị vật là đuôi bút bi kích thước 0,5 x 1cm.

Bác sĩ Hoàng Kim Trọng, khoa tai mũi họng Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, cho biết do dị vật nằm sâu trong mũi khiến bệnh nhi khó thở. Nếu không được lấy ra kịp thời, mũi bệnh nhi có thể bị nhiễm trùng, mưng mủ, thậm chí tắc đường thở.

Sau khi dị vật được lấy ra ngoài, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và xuất viện.

Theo mẹ của bé K., trong lúc học thêm, bút bi bị tắc mực, bé K. liền gỡ đuôi bút bi ra để thổi cho mực chạy xuống. Do tiện tay, bé nhét luôn đuôi bút bi vào lỗ mũi khiến mắc kẹt tại đó.

Bé K. dùng ngón tay cố moi đuôi bút bi ra nhưng càng làm dị vật đi sâu vào trong và gây ra tình trạng khó thở, đau mũi.

Nhận tin báo, mẹ bé K. đã nhanh chóng đến trường đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên