![]() |
Các sử gia cho rằng đã có khoảng 200.000 phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến thứ 2 - Ảnh: Reuters |
Cụ thể theo Japan Times, hôm qua (15-1), Bộ ngoại giao Nhật yêu cầu phía NXB McGraw-Hill chỉnh sửa lại phần nội dung trong một cuốn sách giáo khoa có nói tới các “phụ nữ giải khuây” trong quân đội Nhật giai đoạn trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Theo đó, trong cuốn sách giáo khoa của nhà xuất McGraw-Hill có tựa đề: “Traditions & Encounters: A Global Perspective on the Past” (tạm dịch: Những truyền thống và các cuộc chạm trán: Một góc nhìn toàn cầu về quá khứ), những người viết sách đã khẳng định, “phụ nữ giải khuây” chỉ là cách nói bóng bẩy của phía Nhật về việc ép buộc những phụ nữ trở thành đồ chơi cho quân lính Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Tờ Japan Times dẫn giải, nhiều sử gia lâu nay đã đồng thuận cho rằng từng có một hệ thống chính thức cung cấp các nữ nô lệ tình dục của quân đội Nhật phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Theo đó, đã có khoảng 200.000 phụ nữ chủ yếu là người thuộc bán đảo Triều Tiên, ngoài ra còn có công dân của Trung Quốc, Đài Loan và Philippines bị ép phải phục vụ nhu cầu sinh lý cho quân lính Nhật.
Tuy nhiên phía Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng, lập luận này đi ngược với quan điểm lập trường của Nhật Bản về vấn đề này.
Phía Nhật khẳng định, đó chỉ là những cô gái bán hoa thông thường và chẳng có nhà nước hay lực lượng quân đội nào lại có hành vi ép buộc phụ nữ làm nô lệ theo cách đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận