Nhật mở cửa lò phản ứng số 1 Fukushima 1

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 8-5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), với sự cho phép của Chính phủ Nhật Bản, đã mở cánh cửa dẫn vào lò phản ứng số 1 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 nhằm chuẩn bị sửa chữa lò phản ứng này.

BI3mVuNv.jpgPhóng to
Hình ảnh hệ thống thông gió được lắp đặt trong lò phản ứng số 1 ngày 6-5 - Ảnh: Kyodo

AP dẫn lời người phát ngôn Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản (NISA) Hidehiko Nishiyama nói trong đêm 8-5, cửa chính lò phản ứng số 1 đã được mở ra để thông gió, nhằm chuẩn bị đưa công nhân vào lắp đặt hệ thống làm mát mới.

Việc hệ thống làm mát cũ tại nhà máy bị hỏng đã buộc TEPCO phải bơm hàng ngàn tấn nước vào lò phản ứng để làm mát nhưng lại tạo ra một lượng nước nhiễm xạ khổng lồ. Hệ thống làm mát của lò phản ứng vốn sử dụng nước theo một quy trình khép kín, vì vậy nếu được sửa chữa để hoạt động sẽ không còn tình trạng phải bơm nước liên tục vào lò phản ứng.

Ông Nishiyama cho biết độ phóng xạ trong lò phản ứng đã ở mức an toàn để các công nhân mặc quần áo bảo hộ có thể đi vào làm việc. Tuy nhiên các chuyên gia cũng sẽ kiểm tra lại độ phóng xạ lần cuối hôm nay 9-5.

Phát ngôn viên TEPCO Junichi Matsumoto nói do việc mở cửa lò phản ứng, phóng xạ có thể ra môi trường thông qua phần mái đã bị hư hại. Tuy nhiên lượng phóng xạ này rất nhỏ và không gây nguy hiểm sức khỏe của con người.

TEPCO bắt đầu tiến hành công việc vào khoảng 8g tối 8-5 sau khi thông báo với tỉnh Fukushima và chính phủ các quốc gia láng giềng.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cao cấp của Chính phủ Nhật Bản khẳng định nước này sẽ không từ bỏ năng lượng hạt nhân bất chấp cuộc khủng hoảng vừa qua tại nhà máy Fukushima 1. Ông Yoshito Sengoku cho biết sẽ không có lò phản ứng nào khác phải đóng cửa ngoại trừ các lò phản ứng ở nhà máy Hamaoka vừa bị chính phủ Nhật yêu cầu đóng cửa ngày 6-5.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trả lời phỏng vấn ngày 8-5 nói rằng nhà máy Hamaoka là một trường hợp “cực kỳ đặc biệt”, bởi nằm trong khu vực có 90% khả năng sẽ xảy ra động đất 8,0 độ richter trong 30 năm tới.

Hamaoka được mệnh danh là “nhà máy điện hạt nhân nguy hiểm nhất của Nhật Bản”, theo AP, nằm giữa một cộng đồng dân cư 80.000 người ở khu vực có nguy cơ động đất cao. Nhà máy Hamaoka cũng không có đê chắn sóng thần bằng bêtông mà chỉ có đê bao cát cao 8m, trong khi đợt sóng thần ngày 11-3 vừa qua đã vượt qua đê cao 14m để tàn phá nhà máy Fukushima 1.

Nhật, Mỹ sẽ xây khu chứa chất thải hạt nhân ở Mông Cổ?

Tờ Mainichi Shimbun ngày 9-5 dẫn lời một quan chức Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết Chính phủ Nhật Bản, Mỹ và Mông Cổ đã có buổi trao đổi một thời gian ngắn trước khi trận động đất ngày 11-3 xảy ra tại Nhật Bản về một kế hoạch xây khu chức chất thải hạt nhân trên đất Mông Cổ. Quan chức này nói hiện chưa có mốc thời gian xác định cho kế hoạch này, tuy nhiên Nhật Bản sẽ cân nhắc tiến hành nếu phía Mông Cổ đồng ý.

Nếu được xây dựng, đây sẽ là nơi chứa chất thải hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân được các công ty Mỹ và Nhật Bản xây dựng cho khách hàng, theo Mainichi Shimbun.

Mông Cổ đã có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2020, bất chấp cuộc khủng hoảng hạt nhân vừa qua tại Nhật Bản.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất