20/12/2019 18:58 GMT+7

Nhật chi ngân sách quốc phòng kỷ lục cho 2020: gần 50 tỉ USD

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng 48,5 tỉ USD cho tài khóa 2020, trong đó mua thêm máy bay và tên lửa của Mỹ, để đối phó với nguy cơ từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Nhật chi ngân sách quốc phòng kỷ lục cho 2020: gần 50 tỉ USD - Ảnh 1.

Nhật sẽ mua thêm chín máy bay tàng hình F-35 của Mỹ trong năm sau - Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin Kyodo News ngày 20-12, mức ngân sách này tăng 1,1% so với năm tài khóa 2019, và là lần tăng thứ 8 liên tiếp.

Một trong những khoản mua sắm lớn nhất trong năm sau của Nhật Bản là 9 chiến đấu cơ tàng hình Lockheed Martin F-35, trong đó 6 chiếc có khả năng cất cánh nhanh và hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ chi hơn 1 tỉ USD để củng cố các hệ thống tên lửa đạn đạo, mua một hệ thống tên lửa mới của Hãng Raytheon có thể hạ các đầu đạn từ không gian. Ngân sách sẽ dành một phần để xây hai trạm theo dõi tên lửa Aegis Ashore với các radar mới.

Ngoài ra, ngân sách sẽ tập trung vào lĩnh vực không gian và an ninh mạng, vốn là trọng tâm của nhiều nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc thời gian qua. Nước này sẽ thành lập đơn vị không gian thuộc Lực lượng phòng không trong năm tài khóa tới.

Dù hiến pháp không cho phép sở hữu vũ khí tấn công, Nhật là một trong những nước chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới. Ngân sách quốc phòng của nước này tăng 15% trong một thập kỷ qua để đối phó với quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, và việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa có khả năng chạm đến bất cứ nơi đâu của lãnh thổ Nhật Bản.

Hầu hết chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản là mua sắm các thiết bị từ các nhà thầu của Mỹ, như Lockheed Martin Corp and Raytheon.

Ngân sách quốc phòng nằm trong gói ngân sách 938 tỉ USD mà Chính phủ Nhật thông qua cùng ngày. Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách tài khóa 2020 sẽ được trình lên quốc hội Nhật Bản để được thông qua trong năm tài khóa 2019, kết thúc trước 4-2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật: Trung Quốc muốn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật: Trung Quốc muốn 'sự đã rồi' trên Biển Đông

TTO - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera xuất hiện trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có thể sắp đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên