30/09/2013 11:19 GMT+7

Nhật bắt thủy thủ Trung Quốc sau va chạm tàu

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 30-9 cho biết đã bắt giữ một thủy thủ Trung Quốc của tàu Gia Huệ trong vụ va chạm với tàu Nhật Bản hôm 27-9 vừa qua khiến 5 người thiệt mạng và một người mất tích.

KJzYAZ7x.jpgPhóng to
Chiếc tàu Eifuku Maru Số 18 của Nhật Bản bị lật úp - Ảnh: Getty Images

Theo AFP, người bị bắt là ông Hạ Hồng Ba, quốc tịch Trung Quốc. Ông Hạ đang điều khiển con tàu Gia Huệ (đăng ký ở Sierra Leone) khi xảy ra vụ va chạm chết người.

Tàu Gia Huệ nặng 2.962 tấn va phải chiếc tàu Nhật Eifuku Maru Số 18 nặng 498 tấn tại vùng đảo Izuashima (Nhật Bản), cách thủ đô Tokyo 100 km về phía nam.

Vụ va chạm khiến tàu Nhật Bản lật úp. Lực lượng tuần duyên cho biết đã vớt được thi thể của năm thủy thủ trên chiếc tàu Nhật Bản. Thủy thủ thứ sáu hiện vẫn mất tích. Tất cả 13 thuỷ thủ trên tàu Gia Huệ đều an toàn.

Cảnh sát Nhật Bản đã thẩm vấn ông Hạ về sự sơ xuất nghiệp vụ dẫn đến tai nạn nghiệm trọng. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Hạ thừa nhận mọi cáo buộc.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên