Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Nhật Bản trả Hàn Quốc 9,8 triệu USD cho "phụ nữ mua vui"
TTO - Ngày 12-8, chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ đóng góp cho Hàn Quốc 1 tỉ yen (9,8 triệu USD) để hỗ trợ những người từng bị bắt phục vụ lính Nhật trong Thế chiến thứ 2.
![]() |
Bức tượng cô gái biểu tượng cho những người phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Thế chiến thứ 2 đặt trước đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc ở thủ đô Seoul - Ảnh: AFP |
Theo Mainichi, điều khoản cụ thể này đã đạt được trong thỏa thuận cơ bản ngày 12-8 giữa hai chính phủ liên quan tới vấn đề "phụ nữ mua vui" - những phụ nữ Hàn Quốc bị bắt phục vụ tình dục cho lính Nhật trong chiến tranh.
Sau khi xác nhận thỏa thuận này cùng người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se qua điện thoại, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước báo giới: "Chính phủ Nhật Bản sẽ xúc tiến các thủ tục cần thiết để mau chóng đóng góp khoản tiền 1 tỉ yen này".
Theo nguồn tin từ hai chính phủ, dự kiến cho tới cuối tháng này, Nhật Bản sẽ chuyển số tiền cho Quỹ Hàn gắn và Hòa giải do chính phủ Hàn Quốc thành lập cuối tháng 7 vừa qua.
Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định, đây không phải khoản tiền để đền bù, ông hy vọng, nó sẽ được chi dùng trong việc chăm sóc sức khỏe cho những người phụ nữ từng phải làm "phụ nữ mua vui" và thân nhân của họ.
Ông Kishida khẳng định trước sau Nhật Bản vẫn không thay đổi trong lập trường của mình trong cam kết sẽ giải quyết toàn diện các hậu quả liên quan tới những người phụ nữ bị hành hạ thể xác trong thời chiến.
Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận cụ thể về tài chính, vẫn còn một vấn đề mắc míu giữa hai bên đó là liệu bức tượng một cô gái đặt trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, biểu tượng cho những người phụ nữ mua vui, có được bỏ đi theo đề nghị của Tokyo hay không.
Tại thời điểm bàn về thỏa thuận tài chính, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều không đề cập tới việc dỡ bỏ bức tượng này như là điều kiện để phía Tokyo giải ngân khoản tiền 1 tỉ yen, tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc cho biết "sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng".
Một số nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe cho rằng chính phủ Nhật chỉ nên chuyển tiền sau khi bức tượng đó đã bị dỡ bỏ.
-
TTO - Sau các bài viết về "điểm thấp không thể tin nổi" khi học sinh thi vào lớp 10, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuổi Trẻ cho rằng, học trên lớp điểm 9, điểm 10, thi được điểm 5 có nguyên nhân về "bệnh thành tích" và điểm ảo từ các trường THCS.
-
TTO - Nữ Ngoại trưởng Úc Penny Wong có một ngày 27-6 bận rộn tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bà dẫn đầu đoàn đến thăm kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng.
-
TTO - Tối 27-6, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, để điều tra, xử lý vấn đề nhận 'làm nhanh' căn cước công dân.
-
TTO - Trong 10 ca sốt xuất huyết tử vong tại TP.HCM từ đầu năm đến nay, có 3 ca tại huyện Củ Chi. Cả ba ca này đều chuyển lên tuyến trên mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển, sau đó bệnh nhân đã tử vong.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận