
Hai tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản theo sát một tàu hải cảnh Trung Quốc (ở giữa) ngoài khơi đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 27-4-2024 - Ảnh: YOMIURI SHIMBUN
Đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp. Hai nước đã nhiều lần đối đầu tại vùng biển xung quanh quần đảo này khi triển khai tàu tuần tra và kêu gọi bên còn lại rời khỏi khu vực.
Theo Hãng tin Reuters, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 22 (Xiang Yang Hong 22) của Trung Quốc vào khoảng 13h30 chiều 30-3 theo giờ địa phương, cách đảo Uotsuri khoảng 37 hải lý (69km).
Nhật Bản cho biết lúc đó tàu khảo sát Trung Quốc đang thả các thiết bị dạng ống từ hai bên thân tàu cùng thiết bị dạng dây từ phía đuôi tàu xuống biển.
Tàu tuần tra của Nhật Bản đã phát cảnh báo qua radio tới tàu Trung Quốc, nêu rõ việc tiến hành nghiên cứu khoa học biển mà không có sự đồng ý của Nhật Bản là không được phép.
Trong tuyên bố vào cuối ngày 30-3, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết họ sẽ tiếp tục giám sát con tàu và nhắc lại yêu cầu chấm dứt hoạt động này.
Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã diễn ra nhiều năm. Trung Quốc thường xuyên triển khai tàu hải cảnh và các tàu chính phủ khác đến vùng biển xung quanh quần đảo này để khẳng định yêu sách của họ.
Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi từ tháng 11-2025, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự.
Hôm 24-3, Kodai Murata - thiếu úy 23 tuổi thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản - bị bắt vì nghi xâm nhập trái phép Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Murata đã khai với các điều tra viên rằng lúc đó anh ta muốn "truyền đạt quan điểm của mình cho đại sứ", ngụ ý rằng anh ta muốn Trung Quốc không chỉ trích Nhật Bản.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) kêu gọi Nhật Bản tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng càng sớm càng tốt và cung cấp cho Trung Quốc lời giải thích thỏa đáng về vụ xâm nhập trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận