5 tàu Trung Quốc lại vào khu vực Senkaku/Điếu NgưNhật Bản lại bắt thuyền trưởng Trung Quốc
![]() |
Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản ở gần quần đảo tranh chấp - Ảnh: cbsnews.com |
“Hoàn toàn không thể chấp nhận nếu tin tức (về đoàn thăm dò) là đúng - Kyodo News dẫn lời ông Suga nói trong một cuộc họp báo - Quần đảo Senkaku là lãnh thổ không thể tranh cãi của Nhật Bản trên cơ sở lịch sử và pháp luật quốc tế”. Ông nói Tokyo sẽ xử lý vấn đề này dựa theo luật Nhật Bản nếu đoàn thăm dò của Trung Quốc lên quần đảo.
Quần đảo Senkaku gồm năm đảo nhỏ không có người ở với diện tích đất liền tổng cộng chỉ hơn 6km2. Từ sau Thế chiến thứ 2, quần đảo do Mỹ quản lý và được trao lại cho Nhật Bản kiểm soát năm 1972. |
Tân Hoa xã ngày 12-3 dẫn lời ông Lý Bằng Đức, phó cục trưởng Cục Quản lý quốc gia về bản đồ và trắc địa, nói Trung Quốc sẽ thăm dò “vào một thời điểm thích hợp” quần đảo này trong kế hoạch xuất bản một bản đồ mới của họ. Trong một cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Lý nói việc thăm dò thực địa quần đảo sẽ cho phép Trung Quốc vẽ bản đồ các hang động và những yếu tố khác không thể nhìn thấy từ trên không trung.
“Tôi hi vọng chúng tôi có thể tiến hành (việc thăm dò) trong điều kiện không bị đe dọa đến sự an toàn” - ông Lý nói. Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cấm bất cứ ai thuộc bất kỳ quốc tịch nào lên các đảo thuộc quần đảo, bao gồm cả những người Trung Quốc và Nhật Bản có tinh thần dân tộc, định lên đó cắm cờ.
* Cùng ngày 13-3, Nhật Bản kêu gọi quan hệ an ninh mật thiết hơn với các nước Đông Nam Á trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật vẫn tiếp tục căng thẳng. Cuộc gặp cấp thứ trưởng quốc phòng giữa Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN dự kiến kéo dài hai ngày đã bắt đầu ở Tokyo.
“Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có rất nhiều vấn đề đáng quan ngại về an ninh và quốc phòng… bao gồm những xung đột lãnh thổ ở biển Đông - AFP dẫn lời Thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto nói trong phiên khai mạc -Ngoài mối quan hệ hợp tác kinh tế rất thành công, Nhật Bản và ASEAN cần thúc đẩy hơn nữa các quan hệ trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận