12/06/2026 11:54 GMT+7

Nhật Bản lần đầu chạm trán Ý trong đêm thi thứ 3 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Trước đêm thi thứ ba của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 13-6, đại diện hai đội Nhật Bản và Ý cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn với chủ đề văn hóa.

Lễ hội pháo hoa - Ảnh 1.

Pháo hoa Đà Nẵng nhìn từ cảng cá Thọ Quang - Ảnh: VƯƠNG VĂN DŨNG

Theo ông Giorgio Bonaccio - đội trưởng đội Ý, khối lượng chuẩn bị sáng 13-6 đã hoàn thành khoảng 75%. Những ngày cuối trước giờ thi, đội tập trung rà soát hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ý mang đến tinh hoa pháo hoa nghệ thuật châu Âu

Đội Ý mang đến tác phẩm mang tên "Âm vang hướng tới tương lai", lấy cảm hứng từ hành trình kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với đời sống đương đại. Theo đại diện đội, màn trình diễn sẽ khai thác những nét tương đồng và sự giao thoa giữa văn hóa Ý và Việt Nam.

Ông Giorgio cho biết một số ca khúc Việt Nam sẽ được đưa vào phần âm nhạc của chương trình nhằm tạo sự kết nối với khán giả địa phương.

"Chúng tôi muốn xây dựng sự kết nối giữa văn hóa Ý và văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc và pháo hoa", ông Giorgio nói.

Đại diện đội Ý cho biết kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa cùng khả năng đồng bộ hiệu ứng với âm nhạc là những điểm mạnh mà đội sẽ phát huy trong đêm thi.

Trong khi đó, ông Naganuma Keisuke, đại diện đội Nhật Bản, cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn thành khoảng 70-80%. Các thành viên đang tiếp tục kiểm tra thiết bị và kịch bản trình diễn trước khi bước vào đêm thi chính thức.

Lễ hội pháo hoa - Ảnh 2.

Pháo hoa thắp sáng một góc trời TP Đà Nẵng ở khu trung tâm - Ảnh: VƯƠNG VĂN DŨNG

Chờ tinh thần Wabi-sabi từ đội Nhật Bản

Theo ông Keisuke, đội Nhật Bản lựa chọn khai thác những nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là sự hài hòa, tinh tế và gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nhấn trong phần trình diễn năm nay là tinh thần Wabi-sabi - quan niệm thẩm mỹ truyền thống của Nhật Bản đề cao vẻ đẹp giản dị và tự nhiên.

Đại diện đội cho biết tinh thần này sẽ được thể hiện thông qua nhịp điệu trình diễn với sự đan xen giữa những khoảnh khắc sôi động và những khoảng lặng.

Đội Nhật Bản cũng dự kiến sử dụng Nishiki Kamuro, một loại pháo hoa truyền thống đặc trưng của nước này. Hiệu ứng của loại pháo hoa này tạo nên những dải ánh sáng vàng kim buông xuống chậm trên bầu trời sau khi phát nổ.

Ông Keisuke cho biết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về khả năng phối hợp pháo hoa với âm nhạc nhằm tạo sự đồng bộ trong toàn bộ chương trình.

Đánh giá về công tác tổ chức DIFF 2026, đại diện hai đội cho biết các điều kiện làm việc, hậu cần và yêu cầu an toàn được chuẩn bị đầy đủ, tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Đêm thi giữa Nhật Bản và Ý là cuộc tranh tài thứ ba của DIFF 2026 sau các màn so tài trước đó.

Với hai phong cách thể hiện khác nhau, một bên chú trọng chiều sâu văn hóa Á Đông, một bên khai thác sự giao thoa giữa các nền văn hóa, đêm thi chủ đề "Văn hóa" được kỳ vọng mang đến nhiều màu sắc trên bầu trời sông Hàn.

DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30-5 đến 11-7. Sau đêm thi Nhật Bản - Ý vào ngày 13-6, các đội Đức và Macau (Trung Quốc) sẽ tranh tài ngày 20-6 với chủ đề "Sáng tạo".

Kế đó, Úc và Bồ Đào Nha thi đấu ngày 27-6 với chủ đề "Tầm nhìn". Đêm chung kết diễn ra ngày 11-7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Nhật Bản lần đầu chạm trán Ý trong đêm thi thứ 3 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 3.Không chỉ pháo hoa, Đà Nẵng trở thành thành phố bốn mùa lễ hội

Sau gần 20 năm kể từ lần đầu tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) không còn đơn thuần là một sự kiện du lịch thường niên mà đã trở thành thương hiệu góp phần quảng bá sức hút của thành phố Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất