Nhật Bản, Hàn Quốc tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Ngày 20-9, quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tái khẳng định vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản, Hàn Quốc tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo - Ảnh 2.

Ảnh tư liệu về một vụ thử tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: AFP

"Quân đội của chúng tôi đã phát hiện một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan của Triều Tiên ra vùng biển phía đông vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương)" - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát thông cáo.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Văn phòng An ninh Quốc gia nước này đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng nhằm rà soát các phương án ứng phó của Seoul và đánh giá tác động của vụ việc đối với an ninh quốc gia, Hãng AFP đưa tin.

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng "chấm dứt ngay lập tức" các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời gọi vụ việc là một "hành động nghiêm trọng" vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng khi thông báo trên nền tảng X rằng vật thể bay này "nghi là tên lửa đạn đạo". 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cho biết vật thể đã "rơi xuống" ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, song không cung cấp thêm chi tiết.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở diễn biến liên quan, ngày 17-9, các thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra nghị quyết bày tỏ “mối quan ngại ngày càng tăng” về hoạt động hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có kế hoạch “củng cố lực lượng hạt nhân quốc gia”.

Nghị quyết do 61 thành viên đề xuất nhận được 103 phiếu ủng hộ, trong khi 6 nước (gồm Nga và Trung Quốc) bỏ phiếu phản đối và 14 nước bỏ phiếu trắng.

Cùng ngày, bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là “tuyệt đối”. Bà gọi những người kỳ vọng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là “xuẩn ngốc”.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nghị quyết của IAEA "không có tác dụng".

Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói Triều Tiên đang sở hữu 57 vũ khí hạt nhân "rất uy lực", trong khi phía Hàn Quốc ước tính con số này nằm trong khoảng 80 - 120.

Nhật Bản, Hàn Quốc tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo - Ảnh 3.Hơn 100 nước kêu gọi Triều Tiên dừng hoạt động hạt nhân, 6 nước phản đối

Ngày 17-9, hàng loạt thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ "mối quan ngại ngày càng tăng" về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên, gồm cả kế hoạch "củng cố lực lượng hạt nhân quốc gia".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất