11/12/2025 14:28 GMT+7

Nhật Bản: Gần 900 người bị tước bằng lái vì đi xe đạp khi say rượu

Gần 900 người ở Nhật Bản đã bị đình chỉ giấy phép lái xe từ đầu năm đến tháng 9-2025 chỉ vì đạp xe trong tình trạng say rượu.

say rượu - Ảnh 1.

Con số gần 900 này tăng đáng kể so với 2 trường hợp vào cùng kỳ năm 2024, thời điểm trước khi luật sửa đổi - Ảnh: AFP

Theo báo Japan Times, thống kê mới nhất của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho thấy, từ tháng 1 đến 9-2025, tổng cộng 896 người đã bị đình chỉ giấy phép lái xe vì đi xe đạp khi đang chịu ảnh hưởng của rượu.

Đáng chú ý, con số này tăng đột biến so với chỉ 2 trường hợp trong cùng kỳ năm 2024, sau khi luật mới về xử lý hành vi đi xe đạp khi say có hiệu lực.

Theo đó từ cuối năm 2024, Nhật Bản quy định việc đi xe đạp khi say xỉn với nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,15 miligam trở lên là hành vi phạm luật, và khẳng định người đi xe đạp say rượu “cũng có khả năng gây nguy hiểm đáng kể như khi lái ô tô”.

Từ đó các địa phương đã được yêu cầu áp dụng nghiêm quy định này.

Ngay cả trước khi luật được sửa đổi, chính quyền vẫn có quyền đình chỉ bằng lái tối đa 6 tháng đối với những cá nhân bị xem là có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện.

Dù vậy quy định này trước đây chủ yếu áp dụng với người sử dụng ma túy.

Theo thống kê theo địa phương, tỉnh Osaka đứng đầu với 340 trường hợp bị đình chỉ bằng lái, tiếp theo là Tokyo (124), Wakayama (73) và Nara (66).

Một số tỉnh như Aichi chỉ ghi nhận 4 trường hợp, trong khi 22 tỉnh không ghi nhận bất kỳ ca nào, phản ánh sự khác biệt trong cách thực thi giữa các địa phương.

Với quy định mới này, người đạp xe khi say có thể đối mặt với án tù tới ba năm hoặc phạt tiền lên đến 500.000 yen (3.210 USD). Đặc biệt người ngồi sau xe đạp do người say điều khiển hoặc người phục vụ rượu cho người chuẩn bị đạp xe cũng có thể bị xử lý.

Thậm chí, một số địa phương còn áp dụng chế tài nội bộ nghiêm khắc hơn, ví dụ như tỉnh Chiba quy định buộc thôi việc đối với nhân viên bị phát hiện lái ô tô hoặc đi xe đạp sau khi uống rượu.

Trong bối cảnh cuối năm với nhiều tiệc tất niên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra và xử phạt. Theo NPA, việc đạp xe khi say rượu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng và việc mất bằng lái có thể ảnh hưởng lớn đến công việc và cuộc sống.

“Lái xe khi say rượu có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Việc bị tước bằng lái có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc của bạn. Tôi hy vọng mọi người sẽ tuân thủ nguyên tắc: Không được uống rượu khi lái xe”, một quan chức NPA nhấn mạnh.

Nhật Bản: Gần 900 người bị tước bằng lái vì đi xe đạp khi say rượu - Ảnh 3.Thái Lan cho phép bán bia rượu buổi chiều sau nhiều năm áp dụng lệnh cấm

Sau nhiều thập kỷ áp dụng luật bán rượu nghiêm ngặt, Thái Lan đã cho phép bán bia và rượu mạnh vào buổi chiều trong giai đoạn thử nghiệm sáu tháng, nhằm xem xét khả năng điều chỉnh lâu dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất