29/03/2018 15:03 GMT+7

Nhật Bản dùng viện trợ để thu hút Triều Tiên?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Trong khi xem Mỹ là đối tác về vấn đề an ninh, Triều Tiên lại chỉ đặt hi vọng vào Nhật Bản ở lĩnh vực hỗ trợ tài chính, theo nhật báo Asahi của Nhật.

Nhật Bản dùng viện trợ để thu hút Triều Tiên? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây - Ảnh: Reuters

Nhật Bản đã bắn tín hiệu cho chính phủ Triều Tiên về một cuộc gặp thượng đỉnh song phương, và Bình Nhưỡng đang thảo luận khả năng lãnh đạo hai nước gặp nhau.

Thông tin này do báo Nhật Bản Asahi Shimbun đăng ngày hôm nay (29-3), trích dẫn một nguồn tin cũng như một số báo cáo chưa xác định từ Triều Tiên, hãng tin Reuters cho biết.

Thông cáo trích trên báo Asahi viết: "Chính phủ Nhật Bản đã tỏ mong muốn tổ chức một cuộc họp lãnh đạo, thông qua Tổng hội Liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản".

Và chính quyền ông Kim Jong Un đã thông báo tới các lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên, về khả năng tổ chức một cuộc gặp như trên.

Từ giữa tháng 3, một nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản đã nói với Reuters rằng Tokyo đang tìm cách tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và ông Kim Jong Un, dự kiến thảo luận xung quanh số phận những người Nhật bị nghi do tình báo Triều Tiên bắt cóc vài thập kỷ trước.

Hiện nay Triều Tiên và Nhật Bản vẫn chưa bình thường hóa quan hệ. Tuy vậy theo các nguồn tin ở bài báo nêu trên, Bình Nhưỡng đang hi vọng nhận từ 20 - 50 tỉ USD viện trợ từ Tokyo nếu bình thường hóa.

Kế hoạch gặp gỡ dày đặc của Kim Jong Un

Nếu như các kế hoạch này đang được xúc tiến, điều này đồng nghĩa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chọn Nhật Bản làm điểm đến tiếp theo trong hàng loạt chuyến đi quan trọng gần đây.

Mới đây ông Kim đã tới thăm Trung Quốc, nơi ông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón trọng thị ở Bắc Kinh. 

Ngoài ra ông Kim Jong Un cũng dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 5 và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong tháng 4.

Báo Asahi cũng nói rằng chính quyền ông Kim Jong Un đã lên kế hoạch quan hệ song phương theo thứ tự với Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga. Như vậy, theo thứ tự đó thì cuộc gặp giữa ông Abe và ông Kim Jong Un có thể diễn ra đầu tháng 6.

Trong khi đó, một nguồn tin khác của Asahi nói "đối tác đối thoại về vấn đề an ninh Triều Tiên là Mỹ", nhưng Bình Nhưỡng "cũng chỉ hi vọng vào sự hỗ trợ tài chính lớn từ Nhật Bản".

Nỗi sợ mang tên Triều Tiên của Trung Quốc Nỗi sợ mang tên Triều Tiên của Trung Quốc

TTO - Cuối cùng thì sau gần 7 năm lên cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đến thăm Trung Quốc. Trong khi truyền thông phương Tây tập trung phân tích toan tính của Bình Nhưỡng, họ đã bỏ qua một chi tiết rất đắt.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên